Vì điều này, Hà Đức Chinh 'ngồi chơi, xơi nước' 2-3 tháng tới

Theo kết quả chẩn đoán từ PVF gửi về SHB Đà Nẵng, các bác sĩ cho rằng chấn thương cổ chân có thể khiến Đức Chinh phải nghỉ ít nhất 2-3 tháng sắp tới.

Việc Đức Chinh dính chấn thương cổ chân đã kéo dài từ sau đợt anh lên tập trung cùng U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3. Dù vậy, tiền đạo này đã không có thời gian và phương pháp chữa trị đủ tốt khiến vết đau ngày một nặng hơn.

Chia sẻ với báo giới suốt thời gian qua, HLV Lê Huỳnh Đức liên tục thừa nhận Chinh "chỉ có thể chạy nhưng không thể sút". Vì lẽ đó, nhân dịp V.League tạm nghỉ giữa giai đoạn, ban huấn luyện đã thống nhất gửi anh ra PVF để nhận được sự điều trị tốt nhất.

Chấn thương sẽ khiến Đức Chinh gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới

Chấn thương sẽ khiến Đức Chinh gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới

Và theo kết quả chẩn đoán vừa được thông báo, chân sút người Phú Thọ sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2-3 tháng. Nếu điều này xảy ra, anh gần như sẽ mất đứt hơn nửa giai đoạn lượt về cùng SHB Đà Nẵng.

Đây không hẳn là một tin sét đánh với SHB Đà Nẵng bởi thời gian qua, dù vắng Đức Chinh, đội bóng vẫn thi đấu khá tốt và đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với khoảng cách an toàn với nhóm đèn đỏ.

Ngoài ra, tướng Đức đã lường trước được nguy cơ mất Đức Chinh nên đã có kế hoạch chữa cháy. Thời gian qua, đội bóng đang rất tích cực thử việc tiền đạo ngoại mới để thay thế Victor Bonifacio và Dominik Schmitt.

Cho đến thời điểm hiện tại, việc tìm người vẫn chưa cho ra kết quả ưng ý. Dù rằng không ít cái tên số má đã được gửi đến như cựu tiền đạo Borussia Dortmund Balint Bajner, hay Alex Harlley - cháu ruột của ngôi sao Ngoại hạng Anh một thời - Emmanuel Adebayor.

Theo Minh Phương (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-dieu-nay-ha-duc-chinh-ngoi-choi-xoi-nuoc-2-3-thang-toi-991090.html