Vì động vật hoang dã, anh chàng điển trai Thụy Sĩ rời bỏ cuộc sống tiện nghi để chuyển đến Châu Phi sinh sống

Dean Schneider đã bán hết tài sản, bỏ việc để được sống cuộc sống tự do của chính mình, để được chạm tay vào những loại động vật anh yêu thích từ khi còn bé.

Chúng ta đã đọc rất nhiều câu chuyện về những người quyết định từ bỏ tất cả - sự thoải mái, căn hộ sang trọng, một công việc lương cao để chạy trốn với niềm khát vọng một cuộc sống "thực sự".

Đó cũng chính là cuộc sống đầy mơ ước của anh chàng Thụy Sĩ 26 tuổi, Dean Schneider. Người đã chứng minh rằng bạn không cần hoàn cảnh phù hợp hoặc nhiều tiền để có cuộc sống bạn mơ ước. Điều duy nhất mà bạn cần là sự can đảm.

Cách đây hơn một năm, Schneider đã từ bỏ công việc thiết lập kế hoạch tài chính tại Thụy Sỹ. Anh bán mọi thứ mình có tại thời điểm đó, đến Nam Phi và thành lập câu lạc bộ Hakuna Mipaka trong một khu đất rộng 300 ha để chăm sóc cho những chú sư tử sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt.

Hakuna Mipaka trong tiếng Swahili có nghĩa là "không giới hạn", mục đích chính của CLB này là bảo vệ động vật hoang dã. Ngoài ra, Hakuna Mipika còn có khu vực dành riêng cho các con vật hoang dã như ngựa vằn, linh cẩu, linh dương....

Theo chia sẻ, từ khi còn là một đứa trẻ, Dean đã đam mê với thế giới động vật. Do đó, anh đã dành thời gian tìm hiểu về các loài động vật khác nhau lẫn các tổ chức bảo vệ động vật. Theo Dean, đây là cách tốt nhất để các loài động vật được thêm phần yêu thương và trân trọng bởi con người.

"Nhiệm vụ của tôi là tiếp cận càng nhiều người càng tốt và tuyên truyền cho họ về đời sống hoang dã và vẻ đẹp của vương quốc động vật. Tôi tin vào sức mạnh của kiến thức, niềm đam mê và những câu chuyện bằng hình ảnh để thay đổi nhận thức của mọi người và cứu lấy động vật hoang dã." - Schneider chia sẻ.

Theo đó, những hình ảnh cập nhật cuộc sống của Dean với các loài động vật luôn được anh đăng tải lên trang Instagram cá nhân, thu hút hơn 576 nghìn lượt theo dõi, cùng hàng loạt những lời động viên, ủng hộ của dân mạng trên toàn thế giới nhờ hành động ý nghĩa này.

Sau khi hình ảnh và câu chuyện của Schneider được đăng tải trên một trang báo quốc tế. Rất nhiều cư dân mạng thế giới đã tỏ ra ngưỡng mộ và gửi những lời bình luận tốt đẹp nhất dành cho anh.

Có rất nhiều người yêu mến, ủng hộ hành động của Schneider trên khắp thế giới và hy vọng một ngày nào đó, những loài động vật hoang dã có thể sống bình yên mà không có sự quấy nhiễu từ con người.

Thu Hằng

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/vi-dong-vat-hoang-da-anh-chang-dien-trai-thuy-si-roi-bo-cuoc-song-tien-nghi-de-chuyen-den-chau-phi-sinh-song-67449.html