Vì giá 'trên trời', VTV sẽ không mua bản quyền AFF Cup 2020?

Bản quyền AFF Cup 2020 toàn cầu đã được chào bán với giá 5 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng), liệu VTV có thực sự quan tâm để mua?

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. (Ảnh VFF)

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. (Ảnh VFF)

Theo thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, liên quan đến chuyện bản quyền AFF Cup 2020, chiều ngày 24/4, Trưởng ban Thư ký biên tập Đài truyền hình Việt Nam (VTV), ông Nguyễn Hà Nam cho biết, hiện đơn vị này vẫn chưa có bất cứ kế hoạch gì liên quan tới việc đàm phán thương vụ nói trên.

Điều này khá mâu thuẫn, khi trước đó trên báo Vietnamnet, một lãnh đạo của VTV nhấn mạnh đối với giá bản quyền AFF Cup 2020 được chào bán không dưới 5 triệu USD, đơn vị không thể dễ dàng quyết định việc có mua hay không, còn phải chờ tiếp tục xem xét.

Theo tìm hiểu, LSE (Lagardère Sports and Entertainment) - đơn vị nắm bản quyền AFF Cup 2020 toàn cầu là đã chào bán bản quyền giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam với giá 5 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng) - mức giá cao nhất lịch sử giải đấu.

Nhiều nguồn tin cho biết, ngoài VTV, hiện vẫn còn 2 đơn vị đang quan tâm tới bản quyền AFF Cup 2020 nên người hâm mộ có thể yên tâm phần nào sẽ được theo dõi thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu.

Trước đó, vào năm 2018 sau khi VTV thất bại với bản quyền truyền hình Asiad, VTC đã đứng ra đàm phán thành công.

Tiếp đến, VTV chỉ mua được bản quyền truyền hình 1 trận (Indonesia). Next Media là đơn vị mua bản quyền truyền hình 7 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có tuyển Việt Nam thi đấu.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vi-gia-tren-troi-vtv-se-khong-mua-ban-quyen-aff-cup-2020-106849.html