Vì giấc mơ World Cup, Trung Quốc nhập tịch hàng loạt cầu thủ

Với mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) khẳng định sẽ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch để tăng cường chất lượng đội hình. Theo tuyên bố của ông Chen Xuyuan - tân Chủ tịch CFA, hiện tại có ít nhất 9 cầu thủ nhập tịch đã sẵn sàng khoác áo đội tuyển Trung Quốc.

Tiền đạo Elkeson là cầu thủ nhập tịch đầu tiên không có gốc gác Trung Quốc được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nước này. Ảnh: Foxsports

“Lấy ngắn nuôi dài”

Trung Quốc là một quốc gia lớn trên thế giới, những năm qua nước này cũng đã đầu tư rất nhiều tiền cho bóng đá bằng việc thuê huấn luyện viên nước ngoài và ký hợp đồng với nhiều cầu thủ nổi tiếng từng thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu để phát triển giải đấu quốc nội và nâng tầm chất lượng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc mới chỉ có 1 lần giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup vào năm 2002. Nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn là biến Trung Quốc trở thành cường quốc bóng đá trước năm 2050, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá nước này đã phải thực hiện kế hoạch ngắn hạn là sử dụng những cầu thủ nhập tịch.

Theo đó, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Marcello Lippi đã quyết định triệu tập tiền đạo người Brazil là Elkeson - chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Guangzhou Evergrande Taobao vào đội tuyển Trung Quốc. Đây là cầu thủ đầu tiên được Trung Quốc nhập tịch mà không có liên quan tới gốc gác Trung Hoa. Chân sút người Brazil năm nay 30 tuổi, đã chơi bóng tại quốc gia tỷ dân từ năm 2013 và ghi 134 bàn kể từ khi khoác áo câu lạc bộ Guangzhou Evergrande và Shanghai SIPG. Trước đó, hồi tháng 6, đội tuyển Trung Quốc cũng đã triệu tập tiền vệ Nico Yennaris - người từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal. Yennaris sinh ra ở Anh nhưng có mẹ là người Trung Quốc. Hiện tại, bóng đá Trung Quốc đang có trong tay nhiều cầu thủ nhập tịch có liên quan hoặc không liên quan tới gốc gác Trung Quốc nhưng sẵn sàng đá cho đội tuyển quốc gia nước này. Trong đó, đáng chú ý có hậu vệ Tias Browning - cầu thủ sinh ra ở Anh nhưng có ông là người Trung Quốc.

Tân Chủ tịch CFA Chen Xuyuan ủng hộ kế hoạch sử dụng cầu thủ nhập tịch để nâng tầm đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: CFA

Trước kế hoạch triệu tập cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia của CFA, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc tỏ ra khá bức xúc. Nhiều cổ động viên khẳng định, 1 quốc gia có tới 1,4 tỉ dân như Trung Quốc thừa sức chọn được 11 cầu thủ xuất sắc nhất mà không cần phải nhập tịch. Tuy nhiên, bất chấp những chỉ trích từ các cổ động viên và giới chuyên môn trong nước, CFA vẫn giữ nguyên quan điểm với mục tiêu ngắn hạn là giành vé dự Vòng chung kết World Cup 2022. Chia sẻ với báo giới trong nước, tân Chủ tịch CFA - ông Chen Xuyuan tiết lộ: “Chúng tôi muốn góp mặt ở Vòng chung kết World Cup 2022. Tính tới nay, các câu lạc bộ đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 9 cầu thủ, bao gồm cả những cầu thủ không có gốc gác Trung Quốc. Sẽ có nhiều cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022”.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Trung Quốc nằm ở bảng A với các đối thủ là Syria, Philippines, Maldives và Guam. Trung Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch này bằng chuyến làm khách trên sân Maldives vào ngày 10-9. Cũng theo tân Chủ tịch CFA Chen Xuyuan ở thời điểm hiện tại nhân lực của Trung Quốc không đủ để có thể thay đổi diện mạo nền bóng đá nước này trong thời gian ngắn. Vì vậy, ông buộc phải thay đổi kế hoạch. Dù có kế hoạch sử dụng 9 cầu thủ nhập tịch cho chiến dịch chinh phục World Cup 2022, nhưng người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng khẳng định: “Tuy nhiên, đây không phải là kế hoạch dài hạn của CFA và số lượng sẽ bị hạn chế”.

Huấn luyện viên Guus Hiddink triệu tập cầu thủ của Real Madrid để đấu U22 Việt Nam

Vào ngày 8-9 tới, đội tuyển U22 Trung Quốc cũng sẽ có trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam trên sân nhà. Trận đấu này đang nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ cả hai nước khi huấn luyện viên Guus Hiddink sẽ có cuộc đấu trí với nhà cầm quân Park Hang Seo (những cộng sự từng giúp Hàn Quốc giành hạng 4 thế giới năm 2002).

Tiền vệ Lin Liangming của Trung Quốc được huấn luyện viên Guus Hiddink triệu tập nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Goal

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu giao hữu này, vị chiến lược gia người Hà Lan đã triệu tập tiền vệ Lin Liangming - người đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Real Madrid nhằm tăng cường lực lượng cho U22 Trung Quốc. Cầu thủ sinh năm 1997 gia nhập Real Madrid từ Guangzhou R&F vào năm 2016 bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng với mức phí 200.000 euro. Dù chưa có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha khi thường xuyên được đem cho mượn đến thi đấu cho Almeria ở những mùa giải vừa qua nhưng Lin Liangming vẫn được đánh giá là ngôi sao trẻ sáng giá của bóng đá Trung Quốc.

Trong quá khứ, Lin Liangming từng có 10 lần khoác áo đội tuyển U23 Trung Quốc. Anh sẽ lĩnh ấn dẫn dắt hàng công của đội U22 Trung Quốc trong trận đối đầu với U22 Việt Nam tới đây. Lứa cầu thủ U22 Trung Quốc trong tay huấn luyện viên Guus Hiddink cũng chính là nòng cốt để nhà cầm quân người Hà Lan hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic 2020 tổ chức tại Nhật Bản. Chính vì thế, trận giao hữu với U22 Việt Nam có ý nghĩa rất lớn với chiến lược gia Guus Hiddink bởi trong những năm qua, bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã gây tiếng vang ở cấp độ trẻ.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/vi-giac-mo-world-cup-trung-quoc-nhap-tich-hang-loat-cau-thu/