Vì hạnh phúc của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chú Cuội, chị Hằng cùng rước những chiếc lồng đèn lung linh sắc mầu, nhiều trò chơi dân gian nhộn nhịp làm các em thiếu nhi thích thú, kèm những phần quà ý nghĩa trao tặng đã góp phần làm cho Tết Trung thu - Tết của thiếu nhi thêm ý nghĩa, đầm ấm và vui tươi. Ðó là những hoạt động diễn ra trong dịp Tết Trung thu được nhiều đơn vị, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cùng chung tay mang đến cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố.

Con em của công nhân tham gia Tết Trung thu do Ban quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Con em của công nhân tham gia Tết Trung thu do Ban quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, tối 6-9, hơn một nghìn em thiếu nhi, học sinh đã vui chơi, sinh hoạt cùng nhau và có một Ðêm hội Trăng rằm rất ý nghĩa với những khoảnh khắc khó quên. Vừa tan học, em Huỳnh Văn Lâm, học sinh lớp 4 Trường Bành Văn Trân về nhà thay bộ quần áo mới và được người nhà chở đến Ðêm hội ngay. Không rời mắt với những màn trình diễn thời trang do các anh chị đóng vai chị Hằng, chú Cuội rồi cùng rước đèn ông sao với các bạn, Lâm hứng khởi: "Hôm nay, dì chở em đến tham dự Ðêm hội Trăng rằm với các bạn, anh chị, cô chú thật là thích thú, lại còn được nhận quà Trung thu nữa".

Không khí của đêm hội tại Trường Nguyễn Thượng Hiền nhộn nhịp khi hàng nghìn em nhỏ cùng dự lễ rước đèn, nhận quà Trung thu, thưởng thức các tiết mục ảo thuật và văn nghệ vui tươi. Chương trình Ðêm hội Trăng rằm năm 2019 do UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn Tân Bình phối hợp Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình tổ chức cho 1.350 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 15 phường trên địa bàn quận, trong đó có hơn 300 em thuộc diện gia đình chính sách. Tại Ðêm hội, Ban tổ chức đã trao những phần quà gồm: Tập vở, truyện tranh, quần áo, bánh trung thu, lồng đèn, bình đựng nước tặng các em thiếu nhi, trong đó có thiếu nhi thuộc Trường Chuyên biệt Hướng Dương, Mái ấm Tân Bình, Hội người mù.

Phát biểu ý kiến tại Ðêm hội, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Thị Hồng Tiến mong muốn, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, các bậc cha mẹ quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; tạo điều kiện để các em thiếu nhi được vui chơi, học tập, giải trí thật sôi nổi; nhất là tạo một môi trường phù hợp để trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật được hòa nhập. Ðây cũng là dịp để các tổ chức, đơn vị động viên, tuyên dương các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các phong trào hoạt động, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, xã hội.

Cũng trong dịp này, Công đoàn các Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX - KCN) TP Hồ Chí Minh cũng phối hợp cùng Ðoàn Thanh niên khu và Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm đã diễn ra sôi nổi tại KCX Linh Trung 2 cho 300 thiếu nhi là con của công nhân đang làm việc tại KCX Linh Trung 1, Linh Trung 2. Ðêm hội vừa tạo điều kiện cho con em công nhân sum vầy vừa là dịp để tuyên dương các em học sinh có thành tích học tập tốt. Các em đã được xem văn nghệ, múa lân, biểu diễn bong bóng nghệ thuật, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng.

Vui mừng khi được chương trình trao học bổng, em Nguyễn Mỹ A Linh, con chị Nguyễn Mỹ Khánh, công nhân Công ty TNHH Greystones Data System VN - KCX Linh Trung 2, phấn khởi: "Em rất vui khi được tham dự một chương trình Trung thu thật vui nhộn, lại còn được nhận học bổng. Số tiền này em dùng để mua dụng cụ học tập chuẩn bị cho năm học mới".

Theo Công đoàn các KCX-KCN thành phố, dịp Tết Trung thu năm nay, Công đoàn các KCX - KCN thành phố phối hợp cùng các đơn vị, các nhà tài trợ tổ chức năm chương trình Trung thu cho con em một nghìn công nhân đang làm việc tại các KCX Linh Trung, KCX Tân Thuận, KCN Tân Bình, KCN Tây Bắc Củ Chi và Khu Công nghệ cao. Chương trình nhằm tạo sân chơi cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về đời sống tinh thần. Nhân dịp này, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ các suất học bổng để tiếp sức cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học mới. Theo đó, với chủ đề "Trung thu cho em", tại quận Bình Tân, Quận đoàn, các ban, ngành, đoàn thể cùng UBND các phường đã tổ chức Ðêm hội Trăng rằm và trao quà tặng gần 800 em thiếu nhi là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là con em công nhân sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn, các em học sinh tại Trường Chuyên biệt quận Bình Tân.

Dịp Tết Trung thu 2019, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành đoàn thành phố tổ chức Chương trình "Vầng trăng yêu thương" và trao quà tặng một nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống trong cộng đồng, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật hiện đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ, mái ấm, nhà mở trên địa bàn thành phố. Chương trình này được thành phố duy trì nhiều năm qua với những nghĩa cử và hành động hết sức ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố được đón Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi và ý nghĩa, qua đó góp phần động viên và khích lệ sự nỗ lực, ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn của các em.

Trong đó, có gần 500 em hiện đang được nuôi dưỡng và học tập tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Làng thiếu niên Thủ Ðức, Làng Trẻ em SOS Gò Vấp, Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố. Chương trình đã tổ chức Ðêm hội Trung thu, trao một nghìn phần quà (mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng), tạo điều kiện cho các em có một Ðêm hội Trăng rằm vui tươi, gắn kết.

Bài và ảnh: Quý Hiền

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41546302-vi-hanh-phuc-cua-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan.html