Vì học sinh thân yêu

Cô Đoàn Thị Thảo (ảnh, SN1991), Hiệu trưởng Trường mầm non Búp Măng Non, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng là gương điển hình nhà giáo mẫu mực, hết lòng vì sự nghiệp 'trồng người'.

Cô Thảo sinh ra và lớn lên tại xã Phú Riềng. Năm 2011, tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Mầm non, cô về công tác tại Trường mầm non Vietstar (Đồng Xoài). Nhận thấy các bậc phụ huynh vẫn trăn trở tìm môi trường học đảm bảo cho con, tháng 8-2012, cô thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục Búp Măng Non tại thôn Phú Riềng, xã Phú Riềng với 16 học sinh. Luôn nỗ lực mang đến cho trẻ môi trường học tập tốt nhất, năm 2016, cô được cấp phép thành lập Trường mầm non Búp Măng Non, thôn Phú Cường, với diện tích 2.000m2, 6 phòng học. Đến nay, trường có 170 trẻ học tập.

Để đảm bảo điều kiện cho trẻ được học tập, phát triển toàn diện, ngoài các môn học theo chương trình giáo dục, cô còn tổ chức dạy các môn năng khiếu như aerobic, tiếng Anh...; thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động, tặng quà để tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích sự sáng tạo của trẻ. Với quyết tâm tìm phương pháp dạy hiệu quả, cô không ngừng học tập nâng cao trình độ, tích cực tham gia khóa đào tạo về phương pháp giáo dục Montessori tại Hà Nội. Từ tháng 8-2019 đến nay, cô tổ chức dạy theo phương pháp này miễn phí cho 15 trẻ với mong muốn mang đến học sinh những cách học hay để phát huy khả năng sáng tạo và sự tư duy.

Thời gian tới, tôi sẽ mở các lớp dạy theo phương pháp giáo dục Montessori và nhân rộng phương pháp này nhằm phát triển tư duy, trí tuệ và sự sáng tạo của học sinh, giúp các em trang bị những kỹ năng cần thiết để học tập và sống tốt hơn. Hơn hết tôi mong muốn mang đến các em môi trường học tập tốt nhất để phát triển toàn diện.

Cô Đoàn Thị Thảo

Cô thường xuyên trò chuyện cùng các em, trao đổi với phụ huynh để nắm bắt tâm tư, tình hình của từng em để có hướng dạy dỗ tốt hơn. Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện dạy học, ăn, uống miễn phí 3 năm cho 1 trẻ 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Và dù bộn bề công việc nhưng cô vẫn sắp xếp tổ chức trồng và chăm sóc những luống rau sạch để nấu ăn cho trẻ; tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, an tâm công tác. Với những đóng góp tích cực, lòng yêu nghề, mến trẻ, cô luôn được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin yêu; được Chủ tịch UBND xã Phú Riềng khen tặng gương điển hình tiên tiến thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Chị Nguyễn Thị Thảo Ly, tạm trú xã Phú Riềng cho biết: “Cô Thảo hòa đồng, thân thiện với mọi người. Không chỉ quan tâm chăm lo cho học sinh, cô còn tạo điều kiện cho trẻ được đi học. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, cô vận động tôi cho con đi học, các khoản đóng góp gia đình từ từ đóng sau, không để việc học của con bị dang dở”.

Nguyễn Diễm

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/vi-hoc-sinh-than-yeu-464610