Vi khuẩn gây bệnh tả đã biến chủng

Ngày 6.8, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư nói rằng kết quả nghiên cứu của viện và sự hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia Nhật Bản cho thấy chủng vi khuẩn tả gây ra các đợt dịch ở nước ta từ cuối năm ngoái đến nay đã biến đổi. Vi khuẩn gây bệnh của đợt dịch tiêu chảy lần này là chủng mới, kết hợp của chủng vi khuẩn tả "cổ điển" và chủng El Tor. Chủng mới này cũng đang lưu hành ở các nước châu Á như Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Bangladesh...

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/8/7/254759.tno