Vi khuẩn kháng kháng sinh 'phá banh' mông bệnh nhân

Sáng 28-8, bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM cho biết nơi đây vừa ghi nhận trường hợp cụ bà PTV (72 tuổi, ở TP.HCM) bị áp xe lớn ở mông do vi khuẩn kháng kháng sinh gây ra.

Trước đó, bà V. được đưa vào BV nói trên trong tình trạng sốt cao, lạnh run, sưng đỏ và đau vùng mông phải. Người nhà cho biết cách đây 10 ngày, bà V. té và đập mông phải xuống đất. Sau đó bà V. bị sưng đỏ, đau vùng mông phải nhưng không điều trị.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bà V. sau khi xử lý khối áp xe. Ảnh: BV NHÂN DÂN 115

Kết quả chẩn đoán cho thấy xuất hiện 2 khối áp xe. Một khối ở vùng mông bên phải, đường kính 10 x 20 cm và một khối ở mặt ngoài đùi phải, đường kính 3 x 3 cm. Chưa hết, các BS còn ghi nhận bà V. có tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và tai biến mạch máu não cũ.

Từ những hiện tượng trên, các BS nhận định bà V. bị áp xe mông đùi phải do vi khuẩn Staphylococcus aureus. Vi khuẩn này đã kháng thuốc kháng sinh mà bà V. sử dụng trước đó.

Các BS tiến hành rạch ổ áp xe, bù nước, điện giải và cho sử dụng thuốc kháng sinh phù hợp. Đồng thời cho bà V. thuốc ổn định đường huyết và huyết áp. Hiện các khối áp xe đã sạch và lên mô hạt.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: http://plo.vn/suc-khoe/vi-khuan-khang-khang-sinh-pha-banh-mong-benh-nhan-789735.html