Vì môi trường sống trong lành, không khói thuốc

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, tình trạng người dân hút thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử ở tỉnh ta đã có xu hướng giảm, góp phần xây dựng môi trường sống không khói thuốc lá, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Bản Nà Lốm tuyên truyền, phổ biến tới người dân về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các tác hại của hành vi hút thuốc lá đối với sức khỏe con người trong cuộc họp bản.

Bản Nà Lốm, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) hiện nay, không còn tình trạng từ thanh niên đến người già, ai cũng hút thuốc lá như sưa nữa. Người dân đã thay đổi nhận thức, nhiều người tự bỏ thuốc lá, quyết tâm xây dựng một môi trường sống trong lành, không khói thuốc. Đó là thành quả của việc đưa cấm hút thuốc lá vào quy ước, hương ước của bản; Trưởng bản, Bí thư Chi bộ cùng các hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trong các cuộc họp bản về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các nội dung về tác hại của hành vi hút thuốc lá để nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh, giảm bệnh tật do ảnh hưởng của khói thuốc lá; nhắc nhở bà con trong hội hè, đám cưới, đám tang không được hút thuốc lá.

Ông Cà Văn Nhói, Trưởng bản Nà Lốm cho biết: Bản có 100 hộ, 400 nhân khẩu, 99% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Hiện nay, trong bản, có rất ít người hút thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, vì hầu hết ai cũng biết rõ về tác hại của thuốc lá. Khi chúng tôi tuyên truyền đến người dân, thường lấy những ví dụ thực tiễn để cho người dân hiểu, như mua 1 bao thuốc lá có giá từ 10.000 đồng trở lên, mỗi ngày người hút thuốc lá nhiều sử dụng từ 1 - 2 bao; thay vì mua những thứ có hại cho sức khỏe, chúng ta hãy dùng tiền mua đồ ăn, phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Chị Cà Thị Nhấn, bản Nà Lốm chia sẻ với người thân những tác hại của hút thuốc lá.

Hút thuốc lá từ năm 20 tuổi và đã bỏ được hơn 10 năm nay, anh Vì Văn Khương, bản Nà Lốm chia sẻ: Ngày trước do thiếu hiểu biết về tác hại của thuốc lá nên đã hút rất nhiều. Thấy bạn bè cùng trang lứa hút mình cũng tập theo, dần dần hút thuốc lá trở thành thói quen hàng ngày, không có thấy thiếu thiếu. Từ 1 điếu/ngày đến 1 bao/ngày mới thỏa mãn được. Lúc hút thì sức khỏe giảm sút, ho nhiều, người mệt mỏi và ảnh hưởng tới cả những người xung quanh mình. Được cán bộ bản tuyên truyền; trên ti vi, báo, các trang mạng xã hội cũng nêu lên rất nhiều tác hại của thuốc lá; nhận thấy sức khỏe bị giảm sút, ho nhiều… vì thế nên tôi quyết tâm từ bỏ thuốc lá. Hiện sức khỏe của tôi được cải thiện hơn so với trước, không còn tình trạng ho kéo dài nữa. Bây giờ, chỉ cần ngồi cạnh ai hút thuốc lá tôi sẽ khuyên họ từ bỏ, hoặc phải tránh xa nơi đông người, không được ngồi gần phụ nữ đang mang thai và trẻ nhỏ; vì hút thuốc lá thụ động ảnh hưởng tới sức khỏe trầm trọng hơn nhiều so với hút trực tiếp.

Chị Cà Thị Nhấn, bản Nà Lốm cho biết: Tôi rất sợ mùi thuốc lá, chỉ cần đứng cạnh người đã từng hút, quần áo ám mùi khói thuốc là thấy đau đầu. Vì vậy, tôi khuyên chồng tôi không được hút thuốc và thường xuyên để ý con cái trong độ tuổi mới lớn; tránh trường hợp con mình hút thuốc lá theo bạn bè mà mình không biết.

Mặc dù nhiều người dân đã nhận thức được tác hại của thuốc lá; tuy nhiên, theo chúng tôi ghi nhận, tại các nơi công cộng, như quán cafe, trà chanh, công viên... vẫn còn những người lớn tuổi, trung niên, thậm chí là học sinh trung học phổ thông hút thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử.

Thường xuyên ra quán trà chanh ở khu vực phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ) trò chuyện cùng bạn bè, em Phạm Lê Thục Anh, học sinh lớp 10 trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ tâm sự: Ở nơi công cộng em vẫn thấy nhiều người không chỉ người lớn tuổi mà các bạn đồng trang lứa với em hút thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử. Bản thân không hút, mà phải hít khói thuốc lá nên em rất khó chịu. Nếu như có người hút thuốc bên cạnh mình, đầu tiên em sẽ ra nhắc nhở họ vì đây là nơi công cộng, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nếu người hút thuốc vẫn còn tiếp tục hút thì em sẽ có ý kiến với chủ quán; hoặc cùng bạn của mình rời đi nơi khác.

Các tổ chức đoàn thể bản Nà Lốm, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) tới những nhà có người hút thuốc lá tuyên truyền về tác hại của hành vi hút thuốc lá.

Tác hại của thuốc lá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng và cả những người xung quanh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh mạn tính và nan y và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mà có thể phòng tránh được. Bỏ thuốc lá, không hút thuốc lá là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và mọi người. Mỗi người chúng ta, hãy thực hiện nói không với thuốc lá, ngừng hút thuốc lá ngay bây giờ, không bao giờ là quá trễ để cải thiện sức khỏe của chúng ta.

Bài, ảnh: Thùy Trang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/y-te/206162/vi-moi-truong-song-trong-lanh-khong-khoi-thuoc