Vì một Hạ tầng giao thông phát triển bền vững

Sáng 31/8, tại Đà Nẵng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề 'Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững'. Đây là Hội thảo được tổ chức lần thứ ba, định kỳ 3 năm/1 lần, tiếp nối thành công từ Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ nhất TISDV năm 2013 và lần thứ hai TISDC năm 2016.

Hội thảo quốc tế về Hạ tầng giao thông được tổ chức định kỳ 3 năm/1 lần đã thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành ở trong nước và một số nước trên thế giới như USA, Japan, Áutralia… cùng tham gia đóng góp những ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực giao thông, đô thị.

Hội thảo sẽ tổ chức thành 5 phiên thảo luận song song về nhiều chủ đề chuyên sâu của lĩnh vực Hạ tầng giao thông dưới sự chủ trì của các chuyên gia đầu ngành ở trong nước và các diễn giả đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như USA, Japan, Australia… với hơn 60 bài tham luận được báo cáo tại các Phiên của Hội nghị và đăng vào kỷ yếu Hội thảo TISDIC 2019.

Hội thảo nhằm mục đích tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông trong nước và quốc tế gặp gỡ và trình bày các kết quả nghiên cứu, các ứng dụng và giải pháp công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi trong chiến lược xây dựng, phát triển bền vững hạ tầng giao thông.

Nội dung của Hội thảo xoay quanh chủ đề về các lĩnh vực: Quy hoạch và kỹ thuật giao thông; Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông; Địa kỹ thuật và công trình ngầm; Quản lý khai thác công trình giao thông; Quan trắc đánh giá sức khỏe công trình giao thông; Kết cấu và kỹ thuật công trình cầu.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng: Hội thảo lần này là cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến, hiệu quả nhất trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đây là cơ sở cho việc lựa chọn, chuyển giao, ứng dụng những công nghệ kỹ thuật hiệu quả, phù hợp vào thực tế xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại TP Đà Nẵng. Góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của ngành Giao thông vận tải thành phố cũng như kết cấu hạ tầng đô thị TP Đà Nẵng theo hướng hiện đại, văn minh.

Theo tinh thần Nghị Quyết 43 của Bộ Chính trị, với định hướng xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trở thành “Đô thị lớn 1 trung tâm, đô thị biển đáng sống”. Để thực hiện thành công nhiệm vụ nêu trên, chúng tôi rất mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, các kỹ sư, cán bộ quản lý… phát huy trí tuệ, tâm huyết của mình tập trung thảo luận vấn đề thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Để phát triển hạ tầng giao thông Đà Nẵng một cách bền vững cần đẩy mạnh triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ trong công tác quy hoạch và bổ sung hoàn thiện quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong khảo sát, thiết kế, quản lý chất lượng xây dựng, khai thác, bảo trì, sửa chữa các công trình giao thông, trong đó chú trọng việc ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phù hợp, có hiệu quả nhất nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, giảm chi phí đầu tư.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, tổ chức, điều hành, kiểm soát giao thông, đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn, hạn chế ùn tắc giao thông, tăng độ bền vững và tuổi thọ công trình, tăng hiệu quả đầu tư.

Nguyễn Nam

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/vi-mot-ha-tang-giao-thong-phat-trien-ben-vung.html