Vì một thị xã du lịch bình yên

Với thâm niên hơn 23 năm công tác trong lực lượng Công an, 5 năm là nữ Trưởng Công an phường duy nhất của Nghệ An, hiện tại Thượng tá Phan Thị Thu Thủy là Phó Trưởng Công an TX Cửa Lò, chị Thủy có những cách làm hay, sáng tạo, không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn được nhân dân tin yêu, gửi gắm.

Chúng tôi đến Cửa Lò vào những ngày cuối tháng 6, mùa cao điểm du lịch ở đây với những chuyến xe du lịch ra vào liên tục, đưa du khách thập phương tới tận hưởng không khí trong lành của biển.

Người bạn đi cùng khuyên tôi, đến biển Cửa Lò nên dậy sớm đón bình minh, bởi đó là một khoảnh khắc mang dấu ấn riêng với vẻ đẹp huyền ảo hòa quyện giữa mây trời và biển cả.

Nghe lời bạn, tôi tranh thủ dậy sớm để thưởng thức khoảnh khắc đó, bởi tôi có lịch hẹn phỏng vấn đồng chí Trưởng Công an thị xã vào đầu giờ làm việc buổi sáng.

Bình minh trên biển Cửa Lò thật tuyệt khi mặt trời đỏ từ từ nhô lên giữa đại dương mênh mông. Mới 6h kém mà lượng người trên biển đã đông vui và nhộn nhịp. Hòa chung với du khách thập phương trong buổi sớm là mầu áo xanh của những chiến sĩ Cảnh sát trật tự khiến tôi thật bất ngờ!.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Phường Nghi Thu kiểm tra hành chính tại khách sạn.

Đại tá Hồ Minh Thắng – Trưởng Công an Thị xã Cửa Lò Chia sẻ:

“Bên cạnh việc tuần tra giám sát và xử lý vi phạm, lực lượng An ninh cũng sẽ ngăn chặn việc ép khách, ép giá, giám sát chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện hoạt động “bảo kê”, tranh giành địa bàn, mặt hàng kinh doanh, có dấu hiệu cướp, cưỡng đoạt tài sản,… ảnh hưởng đến ANTT, gây dư luận xấu trong nhân dân. Xác định nhiệm vụ giữ gìn ANTT là nhiệm vụ then chốt. Thời gian qua, các đội nghiệp vụ Công an TX Cửa Lò luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bám nắm tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Chính điều này đã tạo sự yên tâm và niềm tin cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt đối với du khách thập phương khi về nghỉ mát, tắm biển tại Cửa Lò”.

Những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn TX Cửa Lò luôn được giữ vững nhờ sự quan tâm phối hợp hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền các cấp và Công an TX Cửa Lò. Các loại tội phạm và TNXH được kìm giữ, Trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC) có nhiều chuyển biến tích cực.

Bước vào mùa du lịch năm 2018, tình hình ANTT trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Theo đó, dự báo các thế lực thù địch sẽ tăng cường chống phá, lợi dụng địa bàn du lịch để ẩn nấp, móc nối thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước… Các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối TTCC, ma túy, cờ bạc… có thể gia tăng hoạt động; phương tiện vận chuyển khách du lịch hoạt động nhiều.

Nhận định thực tế trên, ngay từ đầu mùa du lịch, trên cơ sở xác định các đối tượng, tuyến và địa bàn trọng điểm cần tập trung đấu tranh, Công an TX Cửa Lò đã chủ động xây dựng các kế hoạch, biện pháp đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn.

Với thâm niên hơn 23 năm công tác trong lực lượng Công an, 5 năm là nữ Trưởng Công an phường duy nhất của Nghệ An, hiện tại Thượng tá Phan Thị Thu Thủy là Phó Trưởng Công an TX Cửa Lò, chị Thủy có những cách làm hay, sáng tạo, không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn được nhân dân tin yêu, gửi gắm.

Chị cũng là một trong 142 nữ Cảnh sát xuất sắc của cả nước được Bộ Công an tuyên dương. Chia sẻ về công việc của mình, Thượng tá Thủy cho biết, trong quá trình công tác, bản thân chị luôn đặt lợi ích công việc lên hàng đầu. Đối với anh em cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, chị luôn quan tâm đến công việc cũng như độ tuổi từng người để giao chỉ tiêu, công việc phù hợp. Đồng thời luôn động viên, khích lệ kịp thời với phương châm bám dân, bám địa bàn, bám chỉ tiêu công tác.

Khẩu hiệu hành động là "Chưa hết việc là chưa hết giờ", bản thân chị cũng như anh em trong đơn vị, phát huy tinh thần hướng về cơ sở, hằng tuần, hằng tháng dành nhiều thời gian để trực tiếp xuống địa bàn khối dân cư thăm hỏi, nắm tình hình, nắm tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, thông qua đó để người dân gần gũi, hiểu và giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn trong công việc.

Cái cốt lõi làm nên sự thành công, theo chị chính là làm việc bằng tất cả sự tâm huyết, tận tụy và trong mỗi sự việc xảy ra, chị đều giải quyết dựa trên sự hài hòa giữa cái lý, cái tình và đó là chìa khóa dẫn đến thành công trong công việc cũng như sự hài hòa trong cuộc sống thường ngày.

Thượng tá Phan Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Công an TX Cửa Lò.

Thực hiện Kế hoạch số 75 ngày 10/4/2018 của UBND TX Cửa Lò về tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn, lực lượng tuần tra vũ trang có nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm gồm Đội CSHS Công an TX Cửa Lò chủ trì phối hợp với lực lượng CSCĐ thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ.

Còn lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT do Đội CSGT Công an thị xã chủ trì phối hợp với lực lượng CSCĐ thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ thực hiện. Lực lượng tuần tra xử lý vi phạm hoạt động của môtô nước trên bãi tắm của thị xã giao cho lực lượng An ninh chủ trì tăng cường kiểm tra, xử lý.

Trung tá Trương Như Hà, Trưởng Công an phường Nghi Thu cho biết: “Là một phường trung tâm của TX Cửa Lò, Công an phường được giao nhiệm vụ duy trì và củng cố hoạt động có hiệu quả các Đội An ninh du lịch, Tổ tự quản, Tổ kinh doanh an toàn ở phường và các cơ quan, khách sạn, nhà nghỉ… Chúng tôi xây dựng các cụm tự quản ở khu du lịch, đảm bảo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở.

Ngoài ra, Công an phường còn phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tuần tra vũ trang vào những giờ cao điểm trong ngày nghỉ và dịp lễ. Đặc biệt, lãnh đạo Công an thị xã đã quyết định huy động 50% quân số tham gia trực chiến từ ngày 16-4 đến ngày 15-9-2018, vào các ngày cao điểm và ngày khai trương Lễ hội, toàn lực lượng Công an thị xã phải ứng trực 100% quân số để đảm bảo ANTT”.

Theo chân đoàn kiểm tra của Công an phường Nghi Thu một vòng qua các khách sạn, nhà hàng, ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực bãi tắm Cửa Lò, chúng tôi thấy, ở đây, nhà hàng nào cũng có treo bảng niêm yết giá các loại thực phẩm, đồ uống và các dịch vụ khác.

Ngoài các mặt hàng đã được nhà nước quy định giá, những mặt hàng hải sản được tính theo giá hằng ngày cũng được niêm yết rõ ràng trên bảng giá để du khách biết và lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của mình. Việc làm này phần nào đã tạo sự yên tâm cho du khách trước khi sử dụng dịch vụ.

Cửa Lò hiện có 346 ki ốt, nhà hàng kinh doanh dịch vụ và 293 khách sạn, nhà hàng trải dài trên 7 phường. Tất cả các cửa hàng, ki ốt đều đã được niêm yết giá công khai kèm đường dây nóng.

Anh Nguyễn Bá Chinh, chủ khách sạn Phố Biển chia sẻ: “Chúng tôi luôn đưa sự hài lòng của du khách lên hàng đầu, với tinh thần phục vụ nhiệt tình và chu đáo. Nói thật với các anh, ở đây có muốn làm láo cũng không được! Vì luôn có số điện thoại đường dây nóng và chúng tôi phải báo cáo lên Công an phường hằng ngày, hằng tuần về số lượng khách tạm trú tại khách sạn…”.

Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết:

“Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo ANTT, trật tự ATGT mùa du lịch.

Đặc biệt, tổ chức trực 24/24 giờ, chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Tập trung chỉ đạo rà soát để loại bớt những mô hình không hiệu quả; có biện pháp thúc đẩy các mô hình hoạt động hiệu quả phục vụ tốt cho công tác đảm bảo ANTT, tập trung củng cố lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT cơ sở như: Bảo vệ dân phố, Đội An ninh du lịch…

Triển khai chỉ đạo tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, lựa chọn điểm tổ chức ở một số khối, khu vực dân cư để diễn đàn đạt hiệu quả”.

Tuấn Trình

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/anh-hung-mac-thuong-phuc/vi-mot-thi-xa-du-lich-binh-yen-502645/