“Vì một Việt Nam không khói thuốc”

Nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về tình hình sử dụng thuốc lá trên thế giới cũng như ở Việt Nam, các tác hại do thuốc lá gây ra và những biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) hữu hiệu, ngày 15, 16-9-2009 tại Hà Nội, lần đầu tiên Hội Ung Thư Hoa Kỳ phối hợp với Chương trình Phòng chống thuốc lá ( VINACOSH)- Bộ Y tế tổ chức Lớp tập huấn Truyền thông “ Vì một Việt Nam không khói thuốc”.

Ông Lý Ngọc Kính - Cục Trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nam giới sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới (trên 56%). Số người tử vong hàng năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá khoảng 30.000 đến 40.000 người. Thống kê năm 2007 của Bộ Y tế cho thấy, người dân Việt Nam chi tới 14.000 tỷ đồng để mua thuốc lá, hơn 1000 tỷ đồng để khám chữa các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch, các bệnh về hô hấp... Nhận thức được những tác hại do sử dụng thuốc lá gây ra, những năm qua Chính phủ Việt Nam đã quan tâm và cam kết thực hiện PCTHTL. Đến nay Việt Nam là nước thứ 47 trong số 160 quốc gia đã phê chuẩn Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá. Để thực thi Công ước này, ngày 21-8-2009, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước Khung. Bên cạnh những thuận lợi, công tác PCTHTL ở Việt Nam luôn phải đối mặt với rất nhiều thách thức như tự do thương mại, vấn đề buôn lậu và quảng cáo thuốc lá xuyên quốc gia... Ngành công nghiệp thuốc luôn có các chiêu thức đi ngược lại với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng... Bà Johanna Rolston, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, hút thuốc lá gây chết người nhiều hơn bệnh AIDS, sốt xuất huyết, sốt rét. Tuy nhiên con người lại hoàn toàn có thể chủ động để tránh được. Ông E. Ulyssess Dorotheo, MD.FPAO.SEATCA- đồng Chủ tịch Quỹ PCTHTL Quốc tế đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông nhằm tạo ra sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Vì thế tại Lớp tập huấn này, các phóng viên, biên tập viên được học hỏi, trao đổi các kỹ năng trong công tác truyền thông về vấn đề hút thuốc lá. Các chuyên gia của Hội Ung thư Hoa Kỳ giúp các nhà báo viết các bản tin, bài tường thuật về những vấn đề y tế công cộng có lợi cho quần chúng. Những hướng dẫn này được thiết kế làm sáng tỏ tính đặc thù nhất của bệnh ung thư và những thách thức cụ thể mà căn bệnh này gây ra. Đặng Ngân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=20779