Vì nhân dân không quản khó khăn gian khổ

Trong hai ngày giúp nhân dân tại xã Thanh Hà và Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã xung kích vào những việc khó, không quản ngại nguy hiểm, hoàn thành những phần việc mà chính quyền địa phương và nhân dân giao phó.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội tại xã Thanh Mỹ, Trung tá Nguyễn Sỹ Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cho biết: Trong hai ngày qua chúng tôi đã tập trung lực lượng khắc phục sự cố sập cầu ở xóm 9, thôn Mỹ Sơn, xã Thanh Mỹ. Đây là cây cầu huyết mạch giao thông quan trọng, mưa lũ đã làm sập cả mảng đường và hai bên mố cầu, làm cho chiếc cầu kiên cố bị sập hoàn toàn. Đến chiều 2-11 cán bộ, chiến sĩ đã làm xong cầu tạm bằng gỗ cho nhân dân đi lại, đặc biệt là học sinh đến trường học vì vị trí cầu gần hai trường học. Lực lượng còn lại gần 100 cán bộ, chiến sĩ được chia thành các mũi giúp các trường học, UBND xã, nhà văn hóa, trạm y tế, chợ… tổng dọn vệ sinh; giúp đỡ và tặng quà gia đình chính sách; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn... Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại một số hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 giúp nhân dân trong hai ngày qua.

ANH TẦN – CTV (thực hiện)

Chiếc cầu bị sập gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn sửa chữa cầu.

Để bảo đảm an toàn, bộ đội phải cõng các em học sinh khi đi qua cầu bị sập.

Chiếc cầu tạm bằng gỗ cơ bản đã được hoàn thành, bảo đảm cho người dân đi lại.

Bộ đội phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thu dọn đống đổ nát ở chợ Đàng xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.

Giúp gia đình chính sách dọn đất đá sạt lở sau mưa lũ tại xã Thanh Hà, Thanh Chương.

Bộ đội Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 giúp gia đình bà Lê Thị Lộc, thôn Mỹ Lương dọn dẹp sau lũ.

Cán bộ, chiến sĩ giúp Trường Mầm non xã Thanh Hà vệ sinh khuôn viên sân trường.

Bộ đội Sư đoàn 324 chẳng nề hà từ việc rửa dọn vật dụng sinh hoạt.

Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Thanh Mỹ, Thanh Chương.

Quân y Trung đoàn 335 phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh xá xã Thanh Mỹ thăm khám gia đình có người ốm đau.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội tại xã Thanh Mỹ, Trung tá Nguyễn Sỹ Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cho biết: Trong hai ngày qua chúng tôi đã tập trung lực lượng khắc phục sự cố sập cầu ở xóm 9, thôn Mỹ Sơn, xã Thanh Mỹ. Đây là cây cầu huyết mạch giao thông quan trọng, mưa lũ đã làm sập cả mảng đường và hai bên mố cầu, làm cho chiếc cầu kiên cố bị sập hoàn toàn. Đến chiều 2-11 cán bộ, chiến sĩ đã làm xong cầu tạm bằng gỗ cho nhân dân đi lại, đặc biệt là học sinh đến trường học vì vị trí cầu gần hai trường học. Lực lượng còn lại gần 100 cán bộ, chiến sĩ được chia thành các mũi giúp các trường học, UBND xã, nhà văn hóa, trạm y tế, chợ… tổng dọn vệ sinh; giúp đỡ và tặng quà gia đình chính sách; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn... Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại một số hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 giúp nhân dân trong hai ngày qua.

ANH TẦN – CTV (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/vi-nhan-dan-khong-quan-kho-khan-gian-kho-642890