Vi phạm giao thông bị dừng xe, hung hăng lấy gậy sắt tấn công cảnh sát cơ động

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đối tượng vi phạm giao thông nhưng không chấp hành mà còn dùng gậy sắt tấn công cảnh sát cơ động hòng chạy trốn.

Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phạm Duy Lâm (thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về hành vi Chống người thi hành công vụ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan gồm Phạm Duy Lanh (30 tuổi, cùng thôn với Lâm), Nguyễn Chí Hiếu (25 tuổi, quê Tuyên Quang) và Nguyễn Văn Giỏi (28 tuổi, ngụ thôn 5, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên).

Chiếc gậy sắt mà Lâm dùng để tấn công cảnh sát cơ động

Chiếc gậy sắt mà Lâm dùng để tấn công cảnh sát cơ động

Trước đó vào đêm 5/3/2017, tại xã Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng), các chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đoạn Quốc lộ 10 và phát hiện 2 xe máy vi phạm giao thông Cụ thể, Phạm Duy Lanh điều khiển xe máy mang BKS 15G1 – 546.28 chở Nguyễn Chí Hiếu và Nguyễn Văn Giỏi chở Phạm Duy Lâm bằng xe máy mang BKS 34B1- 067.78 song không đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu nhóm người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm dừng xe. Tuy nhiên, các thanh niên này không chấp hành mà còn tỏ thái độ thách thức.

Đặc biệt, Phạm Duy Lâm còn lấy 1 thanh sắt gần đó tấn công tổ công tác khiến thiếu úy Giang Sơn Tùng (30 tuổi, cán bộ phòng Cảnh sát cơ động 1) bị thương ở đầu và vai phải. Qua quá trình đấu tranh, tổ công tác đã khống chế được Lanh, Lâm, Giỏi còn đối tượng Hiếu bỏ chạy.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vi-pham-giao-thong-bi-dung-xe-lay-gay-sat-tan-cong-canh-sat-co-dong-18436-5.html