Vi phạm khai thác cát trên sông Ea H'leo: Huyện yêu cầu hoàn thiện thủ tục

Sau phản ánh của Báo Giao thông, UBND huyện Ea Súp kiểm tra và yêu cầu các đơn vị khai thác cát trên sông Ea H'leo thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

Xe chở cát tại mỏ Thành Đại Phú né trạm cân, có dấu hiệu trốn thuế. Video: Ngọc Hùng

Ngày 14/12, UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, ông Ngô Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND huyện vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh, cơ quan chức năng phản hồi thông tin phản ánh của Báo Giao thông trong bài viết "Lộ nhiều vi phạm khai thác cát trên sông Ea H’leo".

Theo UBND huyện Ea Súp, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thành Đại Phú được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường từ tháng 5/2020, diện tích khu vực khai thác cát 51,16ha trên sông Ea H'leo qua địa bàn xã Ia Rvê và xã Ia Lốp, công suất khai thác 10.000m3 cát nguyên khai/năm.

Qua kiểm tra về khai báo số liệu khai thác, sản lượng khai thác tính từ tháng 1 đến hết tháng 7/2023 là 4.154m3. Do công ty đăng ký thuế tại TP Buôn Ma Thuột dẫn tới huyện chưa có cơ sở đối chiếu.

Hoạt động khai thác cát tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thành Đại Phú, dàn xe chở cát né trạm cân, có dấu hiệu trốn thuế. Ảnh: Ngọc Hùng

Về hoạt động khai thác, tại thời điểm kiểm tra công ty đã ngừng hoạt động, có một chiếc tàu neo đậu trên sông. Theo báo cáo của công ty, các tàu sử dụng hút cát hiện đã hết hạn đăng kiểm, đang làm các thủ tục đăng kiểm theo quy định.

Kiểm tra thực tế, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thành Đại Phú có lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại khu vực tập kết cát để theo dõi. Tại thời điểm kiểm tra trạm cân và camera hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, vị trí đặt trạm cân không nằm trên vị trí lối ra của bãi tập kết cát dẫn tới không thể kiểm soát toàn bộ quá trình vận chuyển cát ra khỏi bãi. Huyện đã yêu cầu công ty thực hiện di chuyển trạm cân ra vị trí đầu ra của bãi tập kết cát để kiểm soát theo quy định.

Từ ngày được cấp phép, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thành Đại Phú không thực hiện chuyển đổi đất, ngang nhiên tập kết cát, xây dựng nhà điều hành trên đất nông nghiệp. Ảnh: Ngọc Hùng

"Về vị trí bãi tập kết cát được công ty thuê lại của hộ dân nhưng chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sang đất phục vụ cho hoạt động khoáng sản (ký hiệu SKS). UBND huyện đã yêu cầu công ty hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất bãi tập kết, di chuyển trạm cân ra vị trí đầu ra của bãi tập kết để đảm bảo kiểm soát được khối lượng và đăng kiểm tàu theo quy định", văn bản do ông Ngô Văn Thắng ký nêu.

Tương tự, Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Hoàng Lan được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép khai thác cát từ tháng 7/2016, diện tích khu vực khai thác 26,7ha (bao gồm 2 khu vực) trên sông Ea H’Leo thuộc địa bàn xã Ea Rốk và xã Ia J’LơI, công suất khai thác 10.000m3 cát nguyên khai/năm.

Tại thời điểm kiểm tra công ty đã ngừng hoạt động, có một tàu neo đậu trên sông. Các tàu sử dụng hút cát hiện đã hết hạn đăng kiểm, đang làm các thủ tục đăng kiểm theo quy định.

Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Hoàng Lan có hai vị trí tập kết cát (tại thôn 2 và Buôn Ba Na, xã Ia Jlơi), hiện công ty đã lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại khu vực tập kết cát Buôn Ba Na. Tại thời điểm kiểm tra trạm cân và camera giám sát vẫn hoạt động.

Theo báo cáo của công ty do địa hình khai thác phức tạp, lượng cát trên sông không đồng đều dẫn tới công ty chỉ bố trí một trạm cân tại Buôn Ba Na, khi nào khu vực thôn 2 có lượng cát lớn công ty sẽ di chuyển trạm cân xuống bãi này nhằm giảm bớt chi phí đầu tư.

Từ tháng 7/2016 đến nay, Công ty TNHH Quốc Lưu không thực hiện chuyển đổi đất vẫn vô tư tập kết cát xuất bán. Ảnh: Ngọc Hùng

Văn bản do ông Ngô Văn Thắng ký nêu, về vị trí bãi tập kết cát công ty thuê lại của hộ dân nhưng chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sang đất phục vụ cho hoạt động khoáng sản (SKS). UBND huyện đã yêu cầu công ty hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất bãi tập kết và đăng kiểm tàu theo quy định.

Ngoài ra, Công ty TNHH Quốc Lưu cũng vi phạm tương tự, kéo dài từ tháng 7/2016 đến nay, công ty chỉ thuê lại đất của hộ dân để tập kết cát và chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sang đất phục vụ cho hoạt động khoáng sản. Đồng thời, công ty có hai chiếc khai thác cát đang neo đậu trên sông nhưng đã hết hạn đăng kiểm.

UBND huyện Ea Súp đã yêu cầu Công ty TNHH Quốc Lưu hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất bãi tập kết và đăng kiểm tàu theo quy định.

Tàu hết đăng kiểm từ nhiều năm nhưng vẫn vô tư khai thác cát. Ảnh: N.H

Như Báo Giao thông phản ánh, từ ngày được cấp phép, các doanh nghiệp khai thác cát trên sông Ea H'leo gồm: Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thành Đại Phú, Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Hoàng Lan và Công ty TNHH Quốc Lưu không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vô tư bơm cát tập kết trên đất nông nghiệp để bán và trạm cân được lắp đặt có lúc chỉ để "làm cảnh".

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Ea Súp yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh. Theo đó, Sở này đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo kiểm tra, xác minh và có thông tin phản hồi Báo Giao thông.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-pham-khai-thac-cat-tren-song-ea-hleo-huyen-yeu-cau-hoan-thien-thu-tuc-192231111092909633.htm