Vi phạm kiểu 'xôi đỗ': Duy trì tuyên truyền, kiểm tra kết hợp xử lý nghiêm

Sáng 15-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, hiện tượng vi phạm quy định cách ly xã hội kiểu 'xôi đỗ' vẫn diễn ra ở cả nội thành và ngoại thành. Thực tế cho thấy, cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức, tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm thì sự tham gia một cách trách nhiệm của mỗi người dân là yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng giải tỏa chợ tạm trên phố Tản Đà (quận Hà Đông).

Nhiều vi phạm kiểu... "xôi đỗ"

Mặc dù các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đã triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, song có thể nhận thấy, vi phạm vẫn diễn ra theo kiểu "xôi đỗ", ở cả khu vực nội thành và ngoại thành.

Tại quận Ba Đình, trong sáng 15-4, về cơ bản các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đều đóng cửa nhưng ở địa bàn dân cư, nhất là những ngõ, ngách, khu tập thể, vẫn còn vi phạm. Tại phường Thành Công, quán nước ở sân khu tập thể K8 Thành Công thu hút cả chục người; tại chợ Thành Công, người bán hàng rong, chợ cóc... vẫn hoạt động; tại phố Đội Cấn (địa bàn phường Vĩnh Phúc), một số cơ sở kinh doanh không thiết yếu "nửa đóng, nửa mở" giao dịch... Trên đường Bưởi kéo dài đến phố Vĩnh Phúc, nhiều quán ăn sáng "lách" luật bằng cách treo biển “bán mang về, ship tận nhà” như quán cháo lòng (532 đường Bưởi), Tiệm cô Oanh (43 Vĩnh Phúc), Xôi thịt (77C Vĩnh Phúc), Cháo dinh dưỡng (số 10 Lô A Vĩnh Phúc)...

Tại quận Đống Đa, các cửa hàng kinh doanh ở số nhà 112, nhà C1, tập thể Nam Đồng; số 73 phố Nguyễn Lương Bằng, kinh doanh điện thoại và cửa hàng Thế giới xe điện ở số 80 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa vẫn mở cửa hoạt động.

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, tại phường Đống Mác, phường Thanh Nhàn, nhiều hộ kinh doanh cũng mở cửa, bày hàng hóa, như cửa hàng sơn ở 163 Thanh Nhàn; 158, 160 Kim Ngưu...

Ở địa bàn quận Hoàng Mai, cửa hàng sửa chữa điện thoại, kính mắt ở 196 và 202 Kim Giang, phường Đại Kim; một số quán bán đồ ăn như 189, 193 Trương Định mở cửa bán hàng từ sáng sớm. Các cửa hàng bán ô tô cũ, đèn chiếu sáng, thiết bị vệ sinh ở 393, 399, 389A, 401 Nguyễn Xiển ngang nhiên mở cửa đón khách.

Sáng nay, nhiều cửa hàng tại quận Long Biên cũng đã bán hàng trở lại.

Không chỉ các cửa hàng kinh doanh vi phạm quy định cách ly xã hội, mà trên các tuyến phố, các chợ "cóc", người bán hàng rong cũng tất bật hoạt động: Chợ "cóc" ngõ 64 Kim Giang (quận Thanh Xuân) tấp nập người mua bán, hàng hóa chiếm hết vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường; án ngữ ngay cổng khu đô thị Goldmark City tại 136 đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy) là dãy hàng rong bán mít, bánh mì, dừa tươi...; tại đầu ngõ 699 Vũ Tông Phan, giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, một chợ "cóc" thậm chí hoạt động bình thường... kể từ ngày có dịch.

Ở khu vực ngoại thành, các quy định về giãn cách xã hội được người dân thực hiện nghiêm túc hơn. Vào lúc 9h30, phóng viên có mặt tại địa bàn huyện Thanh Trì khảo sát thực tế một số xã, thị trấn: Văn Điển, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng, Tứ Hiệp…, nhìn chung, người dân chấp hành nghiêm việc đóng các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu và hạn chế ra đường.

Thôn Liễu Trì, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội.

Tại huyện Mê Linh, xã Đại Thịnh có hơn 700 trường hợp liên quan chợ hoa Mê Linh (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), trong đó, có 15 trường hợp F1, 90 trường hợp F2... Có mặt tại chốt thôn Thường Lệ, ông Vương Văn Bích, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, mọi người dân đều ý thức, thực hiện nghiêm những quy định phòng, chống dịch.

Còn tại huyện Phúc Thọ, khảo sát xã Võng Xuyên, phóng viên nhận thấy người dân thực hiện nghiêm cách ly xã hội. Các trục đường vắng người qua lại. Tại cánh đồng thôn Võng Ngoại của xã này, thấp thoáng vài người ra đồng chăm sóc rau. Bà Lê Thị Dần, thôn Võng Ngoại, cho biết: "Những ngày này, phải ra đồng thu hoạch rau, chúng tôi đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và làm xong là về nhà luôn".

Kiên trì cắm chốt, xử lý vi phạm

Khi ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, việc kiên trì tuyên truyền, cắm chốt, kiểm tra kết hợp xử lý vi phạm là cần thiết. Thực tế cho thấy, ở địa bàn mà lực lượng chức năng làm nghiêm, kịp thời, việc tuân thủ của người dân đều có chuyển biến.

Ở khu vực phố Phú Viên, phường Bồ Đề (quận Long Biên) vào tối qua và sáng nay, có một vài hộ dân kinh doanh hàng ăn, cắt tóc gội đầu mở cửa. Nắm được thông tin, lực lượng chức năng phường Bồ Đề đã xuống nhắc nhở. Trung tá Vũ Xuân Tính, Trưởng Công an phường Bồ Đề cho biết: “Qua tuyên truyền, bà con đều cam kết chấp hành nghiêm yêu cầu cách ly xã hội”.

Hay như tại quận Hà Đông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Đặng Thị Thu Hương thông tin: “Sáng 15-4, ngay khi nhận được phản ánh tại chợ tạm phố Tản Đà (phường Nguyễn Trãi), người dân mua bán đông, không bảo đảm khoảng cách 2m, thậm chí có người còn không đeo khẩu trang, quận đã chỉ đạo UBND phường Nguyễn Trãi cử người chốt trực hai đầu chợ để nhắc nhở. Đến trưa, những bất cập này đã được khắc phục”.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm cho biết, hiện nay phường tổ chức lực lượng “cắm chốt” tại những địa bàn tập trung đông, sáng từ 7-11h, chiều từ 14-18h30 tại các lối dẫn vào chợ Gia Lâm: số 366 Ngọc Lâm, 92 Nguyễn Sơn, 323 Nguyễn Văn Cừ để nhắc nhở, xử lý vi phạm. Phường cũng đã tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát, ngăn mọi người tập trung và tập thể dục trong các khung giờ từ 5h30-8h và 15h30-18h30 hằng ngày tại 3 điểm: Vườn hoa Ngọc Lâm, Vườn hoa Dốc Cẩm, khu vực xung quanh hồ Tai Châu.

Trong sáng nay, chính quyền cơ sở các địa phương cũng đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Cụ thể: Xã Bát Tràng đã lập biên bản 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; phường Ngọc Lâm xử phạt 9 trường hợp không đeo khẩu trang (1,8 triệu đồng); 1 cửa hàng kinh doanh quần áo mở cửa hoạt động (5 triệu đồng) và đề xuất UBND quận Long Biên ra quyết định xử phạt 1 trường hợp khác cũng kinh doanh quần áo với mức tiền phạt 7,5 triệu đồng...

Cũng trong sáng nay, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các xã chấn chỉnh ngay tình trạng lộn xộn và chưa bảo đảm công tác phòng dịch tại chợ “cóc” ở ngõ 47, đường Hồng Hà, xóm 3, thôn Bát Tràng và chợ dân sinh xã Ninh Hiệp đã được đăng tải trên Báo điện tử Hànôịmới ngày 14-4.

Các địa phương, đơn vị như phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), Cầu Diễn (quận Cầu Giấy), Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) sau khi có thông tin vi phạm từ phản ánh của Báo Hànôịmới đều đã tổ chức lực lượng hoặc cam kết kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chiều nay 15-4, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định phương án thực hiện cách ly xã hội. Hà Nội là một trong những địa phương kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 30-4. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn thành phố, thực tế trên cho thấy, cùng với việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm từ lực lượng chức năng thì sự tham gia một cách trách nhiệm của mỗi người dân là yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc chiến này.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng nay về các vi phạm quy định cách ly xã hội trên địa bàn Hà Nội:

Một số vi phạm tại quận Đống Đa:

Nhân viên tiếp thị nước giải khát vẫn hoạt động tập trung đông người tại khu vực chợ Thái Hà

Cửa hàng xe máy vẫn mở cửa đầu ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng

Quầy bán hoa ở ngõ 360 Xã Đàn vào sáng nay.

Một số vi phạm tại địa bàn quận Ba Đình:

Các vi phạm tại địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Long Biên:

Hàng rong bày bán công khai tại lối vào khu chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu.

Hàng quán mở cửa tại phố Lò Đúc

Nhiều cửa hàng ở phố Kim Ngưu mở cửa bán hàng.

Một số cửa hàng vẫn mở trên phố Ngọc Lâm.

Địa bàn giáp ranh giữa quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì, một số người bán hàng rong bán hàng ngay trên lề đường Nguyễn Xiển, gây mất an toàn giao thông.

Các cửa hàng bán ô tô cũ, đèn chiếu sáng, thiết bị vệ sinh ở 393, 399, 389A, 401 Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai ngang nhiên mở cửa đón khách.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964555/vi-pham-kieu-xoi-do-duy-tri-tuyen-truyen-kiem-tra-ket-hop-xu-ly-nghiem