Vi phạm nồng độ cồn khi đang lái xe

Ngày 21-1, Ðội CSGT số 10 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã tiến hành lập biên bản xử phạt một lái xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi đang lái xe.

An ninh - Trật tự

Theo đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, CSGT đã tiến hành dừng xe buýt loại 45 chỗ, do lái xe Lê Thành Tuấn (SN 1971, trú tại Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện lái xe Lê Thành Tuấn vi phạm mức 0,253 mg/1 lít khí thở. Thời điểm này, trên xe buýt có khoảng 10 hành khách, CSGT thông báo cho các hành khách biết lái xe vi phạm nồng độ cồn và để bảo đảm an toàn giao thông, CSGT hướng dẫn hành khách lên xe khác để tiếp tục lộ trình.

Tai nạn giao thông, một người chết

Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 21-1, trên quốc lộ 30, đoạn qua xã An Phong, huyện Thanh Bình (Ðồng Tháp), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô-tô tải và xe máy, khiến anh Danh Dũng (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang) chết. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Dũng điều khiển xe máy không làm chủ được tay lái, lấn sang phần đường bên kia nên xảy ra va chạm với xe ô-tô tải BKS 51D-155.83 do lái xe Phạm Minh Châu (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) điều khiển. Hiện, Công an huyện Thanh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vận chuyển, tàng trữ pháo nổ

Ngày 21-1, Công an Ðồn Ðồng Ðăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Dương Văn Ðạt, SN 1991, trú tại tỉnh Bắc Giang, về hành vi vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. Công an phát hiện Ðạt điều khiển mô-tô chở 118 kg pháo nổ trái phép, dạng pháo bánh hình tròn và pháo hoa (loại 36 lỗ/ giàn). Mở rộng điều tra, Công an thu thêm 192 kg pháo nổ ở một kho hàng, chủ yếu là pháo hoa loại 36 quả/ giàn.

Ðối tượng giết người đã tự sát

Ngày 21-1, Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, Lý Văn Sắn, SN 1970, trú tại huyện Cao Lộc, là đối tượng cầm súng AK bắn làm hai người chết và năm người bị thương, xảy ra vào ngày 13-1 (Báo Nhân Dân đã đưa tin) tại khu vực ngã ba Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá (Cao Lộc), đã tự sát trong rừng. Qua khám nghiệm tử thi, đối tượng Lý Văn Sắn đã tự sát bằng cách dùng súng AK bắn vào bụng. Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã thu giữ một khẩu súng AK, trong đó có 17 viên đạn; cạnh thi thể còn thu thêm một khẩu súng K54, trong đó có ba viên đạn...

Xe khách chở quá số người quy định

Vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 21-1, tại Km 1871, quốc lộ 1A, thuộc địa phận TP Biên Hòa, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Ðồng Nai kiểm tra xe ô-tô khách BKS 37B - 032.10, do lái xe Trần Văn Hà, SN 1980, điều khiển, chủ xe là ông Ðặng Ðình Thuận, SN 1961, cả hai cùng ngụ tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, phát hiện xe ô-tô khách nêu trên loại 46 chỗ ngồi, nhưng đã chở đến 99 người, vượt 53 người so quy định.

Ngoài ra, xe chở hàng hóa, hành lý vượt kích thước của xe; lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và không có giấy chứng nhận đăng kiểm xe. Lực lượng PC08 đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ xe, lái xe và tạm giữ xe ô-tô khách. Ðồng thời, đưa hành khách lên xe ô-tô về bến xe khách tỉnh, bố trí phương tiện bảo đảm an toàn chở hành khách tiếp tục hành trình về quê đón Tết.

* Cùng thời gian trên, lực lượng Phòng PC08 đang làm nhiệm vụ tại Km 1868, quốc lộ 1A, phát hiện ô-tô khách BKS 18T- 01938, do Trần Văn Trung (SN 1981, ngụ tỉnh Nam Ðịnh) điều khiển, có 53 con dê ở dưới thùng xe. Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe không cung cấp được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số dê nêu trên và cho biết, được một người thuê vận chuyển từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra phía bắc để tiêu thụ. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ xe, lực lượng chức năng đã quyết định tạm giữ xe ô-tô khách. Ðồng thời, bố trí một ô-tô khác để đưa người dân tiếp tục hành trình về quê đón Tết. Riêng đàn dê đã được bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ðồng Nai tạm thời chăm sóc, để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43018602-vi-pham-nong-do-con-khi-dang-lai-xe.html