Vi phạm nồng độ cồn, tài xế nói... vẫn trong tầm kiểm soát

Bị CSGT thổi phạt vì vượt quá nồng độ cồn, có tài xế thanh minh là mình bị ép nên xin thông cảm, trong khi có trường hợp thừa nhận dù đã uống rượu bia nhưng... vẫn trong tầm kiểm soát.

Tối 23-3, đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM tổ chức ra quân thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với xe máy.

Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), lực lượng chức năng kiểm tra hàng chục trường hợp người chạy xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Nhiều người bị bất ngờ khi đang dừng đèn đỏ thì bị CSGT yêu cầu cho xe vào lề đường để kiểm tra, thử đo nồng độ cồn.

Nhiều người bị bất ngờ khi đang dừng đèn đỏ thì bị CSGT yêu cầu cho xe vào lề đường để kiểm tra, thử đo nồng độ cồn

Nhiều người bị bất ngờ khi đang dừng đèn đỏ thì bị CSGT yêu cầu cho xe vào lề đường để kiểm tra, thử đo nồng độ cồn

Một số trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt nại lý do bị "ép" uống rượu bia hoặc có uống nhưng vẫn "trong tầm kiểm soát" nên mong được "thông cảm".

Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Thành D. (SN 1977). Khi bị kiểm tra vượt quá nồng độ cồn, ông D. thanh minh do trước đó cơ quan có tiệc tân niên và bị "ép" uống 4 lon bia.

"Tôi không dám uống nhiều, chỉ 4 lon do anh em ép quá chứ xưa giờ không uống bia. Biết như vậy và vẫn chạy xe là sai quy định nhưng rất mong được thông cảm" - ông D. nói.

Ông D. thanh minh với lực lượng chức năng là mình chỉ uống 4 lon bia do bị "ép"

Sau khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt và tạm giữ xe máy, ông D. đành lững thững đón xe ôm về nhà và nói sẽ rút kinh nghiệm.

Tài xế giải thích mình bị "ép" uống 4 lon bia

Trong khi đó, một tài xế khác khi bị lực lượng CSGT kiểm tra cũng vượt quá nồng độ cồn nhưng khẳng định là... vẫn trong tầm kiểm soát. "Tôi thừa nhận là mình sai và sẽ chấp hành nghiêm việc bị xử phạt. Tuy nhiên, hôm nay dù đã uống rượu bia nhưng tôi vẫn kiểm soát được hành vi và chạy xe an toàn về nhà" - tài xế này nói.

Đội CSGT Hàng Xanh cho biết việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn là chuyên đề đơn vị đang thực hiện liên tục

Trung tá Lê Văn Chung, Đội phó Đội CSGT Hàng Xanh, cho biết việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn là chuyên đề đơn vị đang thực hiện liên tục, trong đó ngã tư Hàng Xanh là khu vực được đặc biệt tăng cường bởi có tình hình giao thông phức tạp.

Trung tá Chung cũng cho biết trong 2 tháng đầu năm 2019, đơn vị này đã xử lý 81 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, trong đó chủ yếu là người chạy xe máy. Ngoài chuyên đề kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, đội CSGT Hàng xanh cũng cho biết đang bố trí lực lượng xử lý tình trạng tụ tập, đua xe trái phép.

Tại buổi tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP HCM năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Ban An toàn giao thông TP cho biết tình trạng vi phạm nồng độ cồn đang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Điển hình như vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh hồi tháng 10-2018, khi người phụ nữ điều khiển chiếc ôtô con trong tình trạng vượt quá nồng độ cồn, đã tông liên hoàn vào dòng xe máy dừng đèn đỏ làm 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông TP cũng nêu tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn hiện đang tái diễn khá phức tạp, tập trung trong khoảng thời gian từ 20 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau tại nhiều tuyến đường thuộc các địa bàn khác nhau.

Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vi-pham-nong-do-con-tai-xe-noi-van-trong-tam-kiem-soat-20190324035819836.htm