Vi phạm nồng độ cồn, thợ xây mất cả tháng lương vì uống bia sau khi đổ mái nhà

Trong bữa cơm được gia chủ mời, anh Trí có dùng một vài cốc bia, khi điều khiển xe mô tô về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,662mg/L khí thở.

Tối 27/3, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường Phủ Quốc, thuộc địa phận xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (hướng thị trấn Quốc Oai đi xã Ngọc Mỹ).

Lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Đến khoảng 20h15’ cùng ngày, tổ công tác dừng xe mô tô mang BKS 30N7-1142 để kiểm tra. Qua kiểm tra, lái xe này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,662mg/L khí thở.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe cho biết tên là Nguyễn Văn Tr. (SN 1986, trú tại thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Khi tổ công tác lập biên bản, anh Tr. liên tục gọi điện nhờ “cứu viện” nhưng không được. Thay vì hợp tác, tài xế này không chịu ký vào biên bản xử phạt mặc dù được cán bộ của tổ công tác mời nhiều lần, sau đó anh Tr. đã bỏ đi.

Trao đổi với PV, anh Tr. cho biết anh làm thợ xây, hôm nay chủ nhà mời đội thợ ăn cơm nên đã uống vài cốc bia.

“Cũng có ngồi uống một tí bia, nay đổ mái, mong cả tháng trời mới được gia đình cho ăn chứ có phải suốt ngày nọ kia đâu, anh em chỉ mong một dịp này là để được chén thôi” – anh Tr. biện minh.

Lái xe này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,662mg/L khí thở.

Cũng trong buổi tối, tổ công tác của Đội CSGT - TT huyện Quốc Oai đã tiến hành kiểm tra 74 trường hợp, ngoài trường hợp vi phạm của anh Tr., tổ công tác còn phát hiện thêm tài xế Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990, trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai) điều khiển ô tô Madza CX5 BKS 30H-849.xx vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,119mg/L khí thở.

Đại úy Nguyễn Văn Chiến - cán bộ đội CSGT-TT - Công an huyện Quốc Oai cho biết, thực hiện Kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội về việc Tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai, Đội CSGT-TT đã triển khai lực lượng, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

“Ngoài công tác tuyên truyền tới các lái xe về tác hại của rượu bia, đội còn kiên quyết xử lý những vi phạm liên quan tới nồng độ cồn và ma túy, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông” - Đại úy Nguyễn Văn Chiến thông tin.

Hà Tây

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vi-pham-nong-do-con-tho-xay-mat-ca-thang-luong-vi-uong-bia-sau-khi-do-mai-nha-post241167.html