Vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý triệt để

Nhiều vi phạm pháp luật về đê điều diễn ra trong thời gian dài tại các địa phương chưa được xử lý triệt để. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, do Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với UBND tỉnh Nam Định vừa tổ chức.

Hiện, cả nước có gần 9.300 km đê; trong đó, đê từ cấp III đến cấp đặc biệt có hơn 2.700 km. Theo báo cáo từ các địa phương, do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, nhiều vị trí đê, kè đã bị sạt, sụt, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Từ tháng 1-2011 đến hết năm 2018, cả nước xảy ra hơn 10.180 vụ vi phạm pháp luật về đê điều. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng mới xử lý được hơn 3.000 vụ, tồn đọng hơn 7.100 vụ. Từ đầu năm đến hết tháng 10-2019, tiếp tục xảy ra hơn 310 vụ vi phạm pháp luật đê điều nhưng cơ quan chức năng mới xử lý được 120 vụ.

* Đến nay, toàn bộ 151 xã, phường, thị trấn của tỉnh Hưng Yên công bố hết dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Để tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ tái đàn ở những cơ sở thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học; tái đàn theo lộ trình từng bước, tránh tái đàn ồ ạt.Tại tỉnh Quảng Trị, tính đến cuối tháng 10-2019, toàn tỉnh có 17 xã, phường, thị trấn công bố hết DTLCP do đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh.

* Ngày 28-11, Đoàn liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú, An Giang tiêu hủy tám con lợn với tổng trọng lượng hơn 500 kg nhập lậu từ Cam-pu-chia vào Việt Nam bị Đồn Biên phòng Phú Hội, huyện An Phú phát hiện bắt giữ. Theo thống kê, từ tháng 10-2019 đến nay, tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ 17 vụ vận chuyển lợn trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam. Trong đó, huyện An Phú là điểm nóng vận chuyển lợn nhập lậu với 15 vụ, ngành chức năng đã tiêu hủy 408 con lợn nhập lậu với tổng trọng lượng hơn 28 tấn.

* Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết, các hồ chứa nước khu vực bắc Trung Bộ có dung tích nước bình quân đạt từ 44 đến 92%; ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh các hồ chứa nhỏ cơ bản đã đầy nước. Khu vực nam Trung Bộ, các hồ có dung tích bình quân đạt từ 54 đến 89% và khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân hiện đạt từ 70 đến 89%.

* Tình trạng sạt lở bờ sông Sê Băng Hiêng, đoạn qua thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị trôi xuống sông, đe dọa các công trình công cộng. Nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân, tỉnh quyết định tạm ứng ngân sách ba tỷ đồng để xử lý các điểm sạt lở khẩn cấp tại xã biên giới này.

* Sáng 28-11, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và ngành chức năng đề xuất trồng lại số diện tích rừng phòng hộ bị cháy năm 2019 là 52,1 ha rừng tại khu rừng bị cháy nghiêm trọng hồi tháng 6-2019 ở núi Hồng Lĩnh, nằm trên địa bàn xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng 28-11, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao cho nên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm/24 giờ, có nơi hơn 80mm/24 giờ). Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét. Đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay (29-11). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

* Chiều 28-11, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng cứu hộ thành công 18 thuyền viên nước ngoài gặp nạn khu vực biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào bờ an toàn. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin tàu Nordana Sophia, số hiệu HSCP2, có trọng tải gần 9.000 tấn, quốc tịch Thái-lan bị thủng buồng máy, nước tràn vào và bị nghiêng khoảng 25 độ, có nguy cơ bị chìm. Vị trí tàu gặp sự cố được xác định ở 18 độ 07“58 vĩ độ Bắc và 106 độ 29”40 kinh độ Đông. Trên tàu có 18 thuyền viên đều mang quốc tịch Thái-lan. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã điều động các tàu Sơn Dương 1501, Sơn Dương 1502, Thiên Tài 86 đến hiện trường cứu nạn. Đến 11 giờ ngày 28-11, toàn bộ thuyền viên đã được cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

* Ngày 28-11, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bãi biển.

Các cơ quan chức năng xác định, đây là thi thể ngư dân Nguyễn Văn D. (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Hiện, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng. Trước đó, ngày 26-11, tàu cá QNa 92482 TS, do ngư dân Lê Mười (49 tuổi, trú tại TP Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng chín thuyền viên đang trên đường di chuyển về Cù Lao Chàm. Khi tàu cá này chạy đến tọa độ 15,550 vĩ bắc - 108,470 kinh đông (cách Cù Lao Chàm về hướng đông khoảng 11 hải lý) thì phát hiện ông D. mất tích.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42401302-vi-pham-phap-luat-ve-de-dieu-chua-duoc-xu-ly-triet-de.html