Vi phạm quy định phòng, chống dịch vẫn phổ biến

Ngày 5-8, phóng viên Báo Hànôịmới tiếp tục khảo sát tại một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực tế cho thấy, tại các huyện chấp hành tốt quy định phòng dịch, còn tại các quận vẫn còn vi phạm nhiều.

Vi phạm tại góc vỉa hè phố Vạn Phúc - Vạn Bảo (quận Ba Đình).

Nội thành nhiều vi phạm

Tại các phố Trần Thái Tông, Duy Tân thuộc phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), người dân đi chợ và người bán hàng cũng như chủ các hàng quán vỉa hè vẫn chủ quan, lơ là với phòng, chống dịch. Điển hình tại chợ cóc ngõ 44, phố Trần Thái Tông, các quầy bán rau quả, thực phẩm, cốm, xôi... người dân đứng mua không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Tại phố Duy Tân, nhiều hàng bán xôi, bánh bao, bánh mỳ... lấn chiếm vỉa hè, lề đường, vi phạm trật tự đô thị, nhiều người mua không đeo khẩu trang. Cũng tại phố này, các quán TEA và COFEE số 38, bún bò Huế số 44D, bún riêu cua số 42, phở Lý Quốc Sư số 52... khách ngồi ăn đông, gần nhau mà chủ quán không hề nhắc nhở về khoảng cách an toàn và không có nước sát khuẩn tay.

Tại khu vực quận Ba Đình, mật độ hàng quán trà đá vi phạm khá phổ biến. Dưới gầm cầu Long Biên; tại các số nhà 64, 74, 78, 86, 114 phố Phó Đức Chính; các số 37, 51, 64 phố Châu Long; khu tập thể 76 Nguyễn Trường Tộ… nhiều quán trà đá vừa lấn chiếm vỉa hè, vừa không thực hiện nghiêm việc phòng dịch, để khách ngồi trò chuyện không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách. Trên phố Đội Cấn thuộc các phường Ngọc Hà, Liễu Giai vẫn có nhiều hàng trà đá tiếp tục kinh doanh. Khu vực ngã tư Vạn Phúc - Vạn Bảo, phố Ngọc Khánh cũng tương tự.

Những điểm bán trà đá tại khu vực quận Tây Hồ mà Báo Hànôịmới đã phản ánh trước đó, đến hôm nay vẫn tồn tại. Điển hình là tại các số nhà 19, 27, 33, 69, 228, 247, 366, 419, 439, 556, 558… trên phố Thụy Khuê thuộc phường Thụy Khuê và phường Bưởi.

Cũng tại địa bàn quận Tây Hồ, ở quán trà đá, người dân vẫn ngồi sát nhau ở đường Từ Hoa ven hồ Tây thuộc phường Quảng An và Yên Phụ, đặc biệt đầu phố giáp với Yên Phụ, quán trà đá thành nơi tụ họp của người lái xe ôm và xe ba bánh tự chế. Trong phố An Dương (phường Yên Phụ), ngay đầu cửa khẩu nối với đường Thanh Niên đã có tới 3 quán trà đá hoạt động…

Tình trạng tương tự diễn ra tại quận Hoàng Mai, ở các số nhà 218, 654, 90 và 50 phố Tân Mai. Nhiều cửa hàng bán đồ ăn uống kê bàn ghế, bán trà đá tràn ra vỉa hè. Tình trạng không chấp hành chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng, chống dịch còn tồn tại ở các số nhà 91, 119, 123, 162/24 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát và phía đối diện cây xăng trên ngõ 897 phố Giáp Bát. Tương tự, trước các số nhà 395, 397, 355 đường sông Sét, đoạn qua phường Tương Mai, các quán trà vẫn đông người tụ tập.

Việc người dân không chấp hành quy định giữ khoảng cách nơi công cộng còn diễn ra trước cổng Trường Đại học Bách khoa, Trường THPT Thăng Long, phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng). Đặc biệt, trước số các nhà 86, 161 phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm và nhà A5, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa còn tồn tại nhiều hàng quán trà chanh, trà đá.

Quán trà đá đầu phố Châu Long.

Xử lý nghiêm việc lén lút bán hàng

Thực tế cho thấy, các địa phương ngoại thành thực hiện phòng dịch nghiêm túc hơn. Tại địa bàn thị xã Sơn Tây, do trời mưa nên người dân hầu như ít ra ngoài đường. Trên các tuyến hè phố hằng ngày có đông đúc người qua lại như: Cầu Trì, Phùng Khắc Khoan, Quang Trung, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Phú Hà… nay không có quán trà đá, không có tình trạng tụ tập đông người. Các nhà hàng karaoke trên địa bàn thị xã đều đóng cửa.

Tương tự, tại các xã: Tiền Phong, Tiến Thịnh, Mê Linh… (huyện Mê Linh) không có tình trạng người dân mở quán trà, nước vỉa hè. Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, đến ngày 5-8, toàn huyện chưa có trường hợp nào bị xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Còn tại địa bàn huyện Hoài Đức, đồng chí Lê Hữu Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Chung (huyện Hoài Đức) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 với 27 thành viên, giao lực lượng công an làm nòng cốt, phối hợp với cán bộ các thôn, hội, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, các hàng trà đá vỉa hè trên địa bàn xã tạm thời dừng hoạt động.

Nói về những vi phạm phòng dịch trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị (quận Ba Đình) Trần Thị Thu Quỳnh cho biết, hằng ngày, lực lượng chức năng phường liên tục tuần tra nhằm phát hiện các vi phạm về bán trà đá vỉa hè, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Sau khi được tuyên truyền vận động, hầu hết các điểm bán trà đá vỉa hè đã nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, còn một số người dân vẫn lén lút bày bán, chuyển vào trong ngõ ngách, với những trường hợp này, lực lượng chức năng phường quyết liệt tiến hành thu giữ phương tiện kinh doanh, lập biên bản xử phạt theo quy định.

Còn theo Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng, Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), Công an phường đã chia thành các ca đi tuần khép kín địa bàn liên tục, bảo đảm không có hộ kinh doanh quán nước vỉa hè vi phạm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được ngày 5-8:

Quán trà đá trên phố Đội Cấn.

Quán trà đá tại 102 Yên Phụ.

Bán trà đá dưới gầm cầu Long Biên.

Lực lượng chức năng quận Ba Đình nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/974914/vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich-van-pho-bien