Vi phạm tại mương Phan Kế Bính: Nhà hàng Hải sản Phố xử lý ở giai đoạn 2

Đến chiều nay (1/8), các lực lượng chức năng đã cơ bản phá dỡ xong các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính.

Cụ thể, theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm chiều 1/8, các lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành việc phá dỡ các công trình vi phạm. Tại hiện trường, những chiếc máy xúc vẫn đang hoạt động hết công suất, nhưng chủ yếu để di chuyển lượng phế thải xây dựng còn sót lại sau phá dỡ.

Lực lượng chức năng quận Ba Đình cơ bản hoàn thành cưỡng chế sai phạm tại Dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính.

Theo lãnh đạo quận Ba Đình, lực lượng liên ngành đã dỡ bỏ hoàn toàn phần xây dựng không phép, gồm: Khu nhà khung thép, mái tôn tiếp giáp phố Nguyễn Văn Ngọc; khu vực kinh doanh siêu thị Circle K (Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ); khu vực kinh doanh dịch vụ Spa (Công ty TNHH Genkiland); văn phòng, gara Công ty Đa Quốc gia, quầy bán đá thiên nhiên Bảo Anh.

Lực lượng chức năng quận Ba Đình cơ bản hoàn thành cưỡng chế sai phạm tại Dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính.

Trước đó, theo thống kê của UBND quận Ba Đình, khu đất dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, phường Cống Vị có 6 cơ sở kinh doanh. Trong đó, 5 cơ sở kinh doanh thuê lại mặt bằng do Công ty CP Đa quốc gia xây dựng sai phép, không phép và sử dụng sai mục đích gồm: Công ty CPĐT Thương mại dịch vụ Thành phố Xanh (Nhà hàng Hải Sản Phố), Cửa hàng Circle K – Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ, Công ty CP trường Mầm non Koala House, Cửa hàng Đá Phong thủy Bảo Anh, Nhà hàng Pizza 4PS và một cơ sở kinh doanh là Công ty CP Đa quốc gia đang sử dụng.

Được biết, đối với các công trình xây dựng sai phép, trong đó có nhà hàng Hải sản Phố, các lực lượng chức năng quận Ba Đình sẽ tiến hành xử lý trong giai đoạn 2, nếu chủ đầu tư không tự khắc phục phần sai phạm.

Nhà hàng Hải Sản Phố - một công trình sai phép chưa được xử lý. Ảnh: TPO

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vi-pham-tai-muong-phan-ke-binh-nha-hang-hai-san-pho-xu-ly-o-giai-doan-2-322155.html