Vi phạm trật tự xây dựng ở KĐT Tây Nam Kim Giang: Trên nóng dưới lạnh...!

Nhà xưởng, kho bãi, hàng quán... án ngữ trên đất dự án, nhưng chính quyền không hề hay biết. Đó là những gì đang diễn ra tại khu đất Dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Thời gian qua, Hà Nội rất quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị. Gần trăm Thanh tra xây dựng bị kỷ luật, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng bị xử lý. Quyết tâm của lãnh đạo Hà Nội trong công tác này thể hiện rõ nét sau việc cưỡng chế tòa nhà 8B Lê Trực.

Mới đây, tại buổi giao ban trực tuyến quý III/2018 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với các quận, huyện, thị xã, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác giám sát đầu tư xây dựng theo giấy phép đã cấp, nhằm phát hiện sớm vi phạm, xử lý nghiêm ngay từ những viên gạch đầu tiên, không làm cho tình hình phức tạp và không để thành "sự đã rồi".

Thế nhưng, "trên thì nóng còn dưới thì lạnh" - đâu đó trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Điển hình về cái gọi là "dưới lạnh" phải kể đến hàng loạt công trình xây dựng không phép trên khu đất thuộc dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang. Hàng loạt nhà xưởng, kho bãi, hàng quán, gara ôtô… mọc lên như "nấm sau mưa" nhưng không hề bị xử lý.

Con đường xuống cấp, hàng loạt nhà xưởng, hàng quán mọc lên san sát dọc 2 bên đường.

Con đường xuống cấp, hàng loạt nhà xưởng, hàng quán mọc lên san sát dọc 2 bên đường.

Qua tìm hiểu được biết, UBND huyện Thanh Trì đã đồng ý cho Công ty CP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (INDECO) xây dựng tạm văn phòng điều hành, nhà kho để vật tư, thiết bị máy móc, nhà ở cho công nhân phục vụ thi công Dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, dọc hai bên đường 25m mới, phía bên khu nghĩa trang là hàng loạt các hàng quán, kho xưởng, lều lán được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, phục vụ kinh doanh, sản xuất và thu gom phế liệu. Phía bên trong những lều lán tạm bợ này là các nhà xưởng đang hoạt động nhộn nhịp.

Mặc dù đoạn đường này chỉ có mấy trăm mét và sát UBND xã Tân Triều, nhưng có hàng loạt hạng mục được "mọc" lên. Rất dễ để nhận thấy các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông, quán cafe, nhà hàng, quán bia, quán cơm bình dân, quán Bi-A và nhiều quầy kinh doanh khác…

Chình ình giữa thanh thiên, thế nhưng chính quyền sở tại lại tỏ ra "bất ngờ" khi PV đề cập đến những công trình vi phạm trật tự xây dựng này. Thậm chí, cán bộ thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn có những câu trả lời "ậm ờ, lảng tránh… cố tình bao che sai phạm".

Một số hình ảnh PetroTimes ghi nhận:

Nhà xưởng mọc lên san sát, gần trụ sở UBND xã Tân Triều.

Trạm trộn bê tông, điểm kinh doanh VLXD vô tư "mọc" tràn lan trên đất dự án.

Gara sửa chữa ôtô...

Quán bia và nhiều quầy kinh doanh khác cũng ngang nhiên chiếm dụng đất Dự án khu đô thị Tây Nam Kim Giang để đầu cơ trục lợi.

Đăng Khoa - Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vi-pham-trat-tu-xay-dung-o-kdt-tay-nam-kim-giang-tren-nong-duoi-lanh-515985.html