Vì sao 167 hộ dân vi phạm giải phóng mặt bằng Quốc lộ 15B?

Theo thống kê của cơ quan chức năng, ở thời điểm hiện tại, trên địa bàn 2 huyện: Can Lộc và Thạch Hà (Hà Tĩnh) có tất cả 167 hộ dân vi phạm giải phóng mặt bằng (GPMB) Quốc lộ 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến Quốc lộ 1A.

Nhiều hộ dân sống hai bên tuyến Quốc lộ 15B đoạn qua thôn Sơn Thủy (xã Mỹ Lộc, Can Lộc) vi phạm GPMB.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15B có tổng chiều dài tuyến là 11,308 km; điểm đầu tại km2+688 (Ngã ba Đồng Lộc), điểm cuối tại km13+996 giao với tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Việt Tiến, Thạch Hà) có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, do Sở GTVT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dù dự án đã kết thúc, Quốc lộ 15B chính thức được đưa vào sử dụng kể từ tháng 3/2019, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, rất nhiều hộ dân sống trên tuyến đường này vẫn thấp thỏm không yên bởi thuộc diện vi phạm GPMB.

Ông Trần Viết Thông (Mỹ Lộc, Can Lộc) cho biết: Một số gia đình đã xây cổng lấn chiếm ra khỏi phần chỉ giới theo quy định nhưng chính quyền xã chưa thực sự chặt chẽ trong công tác giám sát, quản lý.

Theo thống kê, trên địa bàn Can Lộc và Thạch Hà có tất cả 167 hộ dân vi phạm ra khỏi phần chỉ giới Quốc lộ 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến Quốc lộ 1A.

Đặc biệt, xã Mỹ Lộc (Can Lộc) là địa phương có tới 52 hộ dân vi phạm GPMB ở 2 thôn Sơn Thủy (46 hộ) và Thái Xá (6 hộ).

Theo quan sát của phóng viên, đa số các hộ dân sống hai bên tuyến Quốc lộ 15B đoạn qua thôn Sơn Thủy (xã Mỹ Lộc, Can Lộc) đều vi phạm.

Chị Võ Thị Lý lý giải: “Sau khi có chủ trương nâng cấp tuyến 15B, gia đình tôi đã bàn giao mặt bằng sạch và nhận tiền đền bù. Trong quá trình xây hàng rào cổng, nghe người dân trong thôn kháo nhau, chính quyền xã giải thích chỉ việc trừ ra 1m hành lang (tính từ mép đường) để trồng hoa. Vì không thấy lãnh đạo xã xuống vận động, giải thích nên chúng tôi vẫn chưa tính phương án tiếp theo”.

Chị Võ Thị Lý (thôn Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, Can Lộc) cho rằng người dân sống 2 bên tuyến vẫn chưa nắm bắt được các quy định cụ thể trong xây dựng hàng rào sau khi nhận tiền đền bù

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc Trần Sỹ Lương cho biết, bản thân vừa mới về đảm nhận chức danh kể từ ngày 1/3/2020 nên chưa nắm tường tận tình trạng vi phạm GPMB đã diễn ra hơn một năm trước.

Tuy vậy, “chúng tôi hiện đang chờ kết quả khảo sát, xác minh và chỉ đạo của huyện để tìm hướng giải quyết”, ông Lương cho biết.

Nhà của một hộ dân xây lấn ra ngoài chỉ giới cho phép (vạch sơn màu đỏ)

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho biết: “Ngoài Mỹ Lộc còn có 3 xã: Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc xảy ra vi phạm về GPMB.

Rất có thể, tình trạng này xuất phát từ việc tính toán hành lang giao thông chưa thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công dẫn tới việc người dân chưa nắm bắt được cụ thể, chính xác.

Tình trạng vi phạm GPMB diễn ra phổ biến tại Mỹ Lộc

Hiện, để giảm thiểu hệ lụy liên quan tới công tác GPMB, Can Lộc (huyện đầu tiên) đã tiến hành tách sổ đỏ của người dân; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước, không để các đối tượng xấu lợi dụng dụ dỗ, kích động làm trái luật định”.

Hiếm hoi lắm mới có hộ gia đình không vi phạm GPMB (nhà cổng xanh)Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Cường, dự kiến đến 31/3/2020, Can Lộc sẽ hoàn tất các phương án xử lý đối với các hộ dân vi phạm; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân có tuyến Quốc lộ 15B đi qua chấp hành nghiêm chủ trương của Nhà nước.Chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ mặt bằng, tuyến mốc, tim đường từ cấp thôn để tránh xảy ra tình trạng xâm lấn vi phạm của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đảm bảo hiện trạng mặt bằng tuyến Quốc lộ 15B đúng theo quy định.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/vi-sao-167-ho-dan-vi-pham-giai-phong-mat-bang-quoc-lo-15b-nbsp/188517.htm