Vì sao 3 chiến sĩ Công an phải điều trị chống phơi nhiễm HIV khi khống chế nhóm 'cẩu tặc'?

Trong quá trình khống chế đối tượng trộm chó, 3 cán bộ chiến sĩ Công an tại huyện Triệu Sơn đã phải điều trị phòng, chống nguy cơ phơi nhiễm HIV.

Ngày 10/10, ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, có 3 cán bộ chiến sĩ Công an đang phải điều trị phòng, chống nguy cơ phơi nhiễm HIV do quá trình khống chế, áp giải hai đối tượng trộm chó.

Với lợi nhuận cao, những kẻ trộm chó thường bất chấp sinh mạng để trộm cắp chó bằng mọi cách.

Trước đó, vào ngày 1/10, tại địa bàn thôn 9, xã Dân Quyền, xảy ra vụ trộm cắp chó. Hơn 100 người dân bức xúc đã vây đánh, đốt xe của hai kẻ trộm chó.

Nhận được thông tin, Công an huyện Triệu Sơn phối hợp Công an xã Dân Quyền có mặt tại hiện trường, tiến hành khống chế đối tượng, ngăn chặn hành vi quá khích và giải tán đám đông, đưa hai tên trộm đi cấp cứu.

Trong ba cán bộ Công an huyện và xã, một đồng chí bị xây xước nhẹ ở tay trong quá trình khống chế, bắt, áp giải, đưa hai tên trộm đi cấp cứu, đã tiếp xúc, dính máu của hai tên trộm.

Được biết, hai "cẩu tặc" gồm Nguyễn Viết Thư, sinh năm 1978, ở xã Thiệu Vận và Lê Hữu Hiến, sinh năm 1985, ở xã Thiệu Lý, cùng huyện Thiệu Hóa đều nghiện ma túy, bị nhiễm HIV.

Công an huyện Triệu Sơn đã đưa ba đồng chí công an đi khám, điều trị, xử lý nguy cơ, chống phơi nhiễm HIV.

Hiện, cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thực thi các biện pháp phòng, chống trong giai đoạn cửa sổ, rồi xét nghiệm, kiểm tra lại sau 21 ngày.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vi-sao-3-chien-si-cong-an-phai-dieu-tri-chong-phoi-nhiem-hiv-khi-khong-che-nhom-cau-tac-d79718.html