Vì sao 4 nam sinh trung học hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10 đều được giảm án?

Nhận thấy người thân các bị cáo đã bồi thường cho bị hại, đồng thời gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm án nên tòa án phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm.

4 nam sinh trung học hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10 đều được giảm án. Ảnh minh họa

4 nam sinh trung học hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10 đều được giảm án. Ảnh minh họa

Thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 28/8, TAND Cấp cao Hà Nội mở phiên tòa xử xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo từng là học sinh THPT trong vụ hiếp dâm trẻ em ở Hà Giang.

Cả 4 bị cáo đều trú huyện Bắc Quang, gồm: Hoàng La Dương, Mạc Văn Huy, Lý Anh Tú (cùng 18 tuổi) và La Anh Tú (17 tuổi).

Danh tính nạn nhân là cháu H.T.L. (SN2002, học cùng khối với các bị cáo).

Sau nửa ngày làm việc, HĐXX nhận thấy người thân các bị cáo đã bồi thường dân sự gần 40 triệu đồng cho phía bị hại.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trên cơ sở đó, tòa phúc thẩm tuyên giảm cho mỗi bị cáo 6 tháng tù giam.

Nội dung bản án sơ thẩm theo báo Pháp Luật Việt Nam, tối 4/12/2017, sau khi ăn cơm, uống rượu ở nhà Mạc Văn Huy xong, La Anh Tú (bạn học với Huy) rủ mọi người, trong đó có cháu H.T.L. ra một quán ăn trên địa bàn xã Vĩnh Phúc (huyện Bắc Quang) ăn ốc.

Đến nơi, cháu L. đòi về. La Tú đã lấy xe máy chở L. và Dương đi thẳng đến lán thợ xây của một người dân trên địa bàn xã Đông Thành (huyện Bắc Quang). Tại đây, Dương đã có hành vi sàm sỡ, đòi nữ sinh cho quan hệ tình dục mới đưa về.

Trước yêu cầu vô lý trên, cháu L. đã không đồng ý. Ngay lập tức, nữ sinh lớp 10 bị Dương dùng tay tát nhiều cái vào mặt. Không chỉ đánh bạn, Dương còn xé quần của L, dọa lấy bật lửa đốt, dùng dao cắt quần áo.

Bị dọa, dù rất sợ hãi nhưng cháu L. vẫn không đồng ý cho Dương quan hệ tình dục. Sau đó, để được thoát thân, cháu L. đã phải thuận theo ý muốn khác của Dương.

Tuy nhiên, chưa kịp thoát thân, nữ sinh lớp 10 đã bị 4 bạn học là Hoàng La Dương, Mạc Văn Huy, Lý Anh Tú và La Anh Tú, người giữ chân, kẻ giữ tay để giở trò đồi bại.

Bị 4 bạn học tấn công nhằm chiếm đoạt thân thể, nữ sinh lớp 10 chống cự quyết liệt. L. đã vùng vẫy, chống cự để không “yêu râu xanh nào” có thể giao cấu được với mình.

Tuy nhiên, L. đã không thể khống chế được hành động sờ mó, động chạm vào vùng kín của mình do 4 nam sinh thực hiện. Ngoài ra, L. còn phải thực hiện yêu cầu “biến thái” khác của 4 “yêu râu xanh” để thỏa mãn cơn thú tính của họ.

Sau đó, Huy đưa L. về nhà. Trên đường về, Huy dọa L. sẽ đăng ảnh của cô bé lên mạng xã hội, bắt nữ sinh lớp 10 tiếp tục phải thỏa mãn cơn thú tính của Huy. Sự việc sau đó được L. kể cho chị gái và mẹ nghe.

Sự việc bị phát hiện, 4 nam sinh trung học nhanh chóng bị khởi tố, truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên tòa sơ thẩm, cả 4 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Đại diện hợp pháp của các bị cáo cũng khẳng định rằng, hành vi của các bị cáo là sai, vi phạm pháp luật song do các bị cáo còn nhỏ tuổi, phạm tội do thiếu suy nghĩ nên đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, cấp sơ thẩm tuyên phạt Hoàng La Dương 14 năm tù, Mạc Văn Huy 13 năm 6 tháng tù, Lý Anh Tú 13 năm tù và La Anh Tú 8 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Kết thúc phiên tòa, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm cho mỗi bị cáo 6 tháng tù.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vi-sao-4-nam-sinh-trung-hoc-hiep-dam-tap-the-nu-sinh-lop-10-deu-duoc-giam-an-a291117.html