Vì sao Bảo Ngọc làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 21?

Trước ý kiến của dư luận, BTC Hoa hậu Việt Nam 2022 khẳng định việc lựa chọn Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc ngồi vị trí giám khảo cuộc thi năm nay là đúng đắn.

Tại họp báo chung khảo toàn quốc diễn ra sáng 4/11, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 khẳng định việc mời Bảo Ngọc ngồi ghế ban giám khảo cuộc thi là đúng đắn.

"Chúng tôi mời những người có uy tín và được công chúng mến mộ tại thời điểm cuộc thi diễn ra, trong đó có đương kim Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc là người trẻ tuổi nhưng cô có trình độ và kinh nghiệm, từ học vấn, tiếng Anh đến ứng xử. Bảo Ngọc đã đã thể hiện ưu thế vượt trội so với các thí sinh khác trong các đêm chung kết Miss World Vietnam 2021, Miss Intercontinental 2022. Nhiều người nói Bảo Ngọc thiếu kinh nghiệm nhưng tôi nghĩ là không. Tuy chưa tốt nghiệp đại học, Bảo Ngọc đã trải qua nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Việt Nam 2020, Miss World Vietnam 2021, Miss intercontinental 2022 với nhiều thử thách, thậm chí khắc nghiệt. Cô ấy chắc chắn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm", ông Lê Xuân Sơn cho biết.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Ông Lê Xuân Sơn nhấn mạnh việc các cuộc thi hoa hậu uy tín trong nước khi mời được giám khảo là hoa hậu quốc tế đều cảm thấy vui mừng, hãnh diện. “Vậy tại sao, Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa được mời làm giám khảo lại khiến chúng ta băn khoăn?”, ông Lê Xuân Sơn đặt câu hỏi.

Theo ông Lê Xuân Sơn, không có quy định nào về việc ban giám khảo phải là hoa hậu, á hậu từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Hơn nữa, Bảo Ngọc từng là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam, cô trải qua tất cả vòng và hiểu rất rõ quy trình, yêu cầu của cuộc thi. “Ban giám khảo không làm việc theo cảm hứng. Các bạn hãy cứ yên tâm vì chấm thi tại Hoa hậu Việt Nam luôn tuân theo quy chế chặt chẽ và đưa ra kết quả xác đáng”, ông Lê Xuân Sơn nhấn mạnh.

Hoa hậu Bảo Ngọc tại họp báo. Ảnh: BTC.

Về phía Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cô cho biết mình tự tin khi ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Bảo Ngọc chia sẻ: “Có thể mọi người còn nghi ngờ về việc năng lực của tôi nhưng thước đo của nó không tính bằng thời gian mà tính bằng khối lượng công việc, độ khó của những thử thách mà tôi đã trải qua. Tôi bắt đầu từ con số âm đến khi được vào top 22 của Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó là danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và hiện tại là Hoa hậu Liên lục địa 2022 chỉ trong vòng 2 năm. Tôi nghĩ đó là bước tiến lớn và chứng minh được sự trưởng thành của mình. Tất nhiên, tôi vẫn phải học hỏi nhiều điều. Nhưng ở thời điểm này, tôi khẳng định tôi có thể dùng những kinh nghiệm và trải nghiệm, những tích lũy mà mình đã có để cùng ban giám khảo chọn ra được cô gái xứng đáng nhất”.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vi-sao-bao-ngoc-lam-giam-khao-hoa-hau-viet-nam-o-tuoi-21-post1483870.tpo