Vì sao bị hại duy nhất trong vụ đánh bạc nghìn tỷ không đến Tòa?

Trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử công khai, bà Võ Minh Phương (SN 1983, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) được xem là bị hại duy nhất trong vụ án.

Bà Phương cũng không có mặt tai phiên tòa khi HĐXX thẩm vấn. Do đó, trước khi HĐXX tiến hành thẩm vấn các bị cáo, Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương đã công bố lời khai của người bị hại Võ Minh Phương tại cơ quan điều tra.

Nói về việc bị hại duy nhất trong vụ án này không bắt buộc bị hại phải có mặt tại phiên tòa, luật sư Hoàng Tám Phi, một trong số 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, cho rằng: Bị hại trong vụ án này đã được hoàn trả toàn bộ số tiền bị lừa đảo qua mạng và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trước đó, bà Phương có lời khai đầy đủ tại cơ quan điều tra nên xét thấy việc vắng mặt của người bị hại không ảnh hưởng gì đến vụ án. Tại phần thủ tục phiên tòa, các luật sư và đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã không có ý kiến gì về nội dung này.

Việc bà Võ Minh Phương bị lừa đảo chính là manh mối đầu tiên để Cơ quan An ninh điều tra lần tìm ra đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

An ninh được bảo vệ nghiêm ngặt ở khu vực xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến 2 cựu tướng Công an.

An ninh được bảo vệ nghiêm ngặt ở khu vực xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến 2 cựu tướng Công an.

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại TX Quảng Trị) lên mạng và tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng- sinh năm 1954, trú tại TP Hà Nội, hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook “Hằng Nhữ”.

Huy phát hiện trong facebook “Hằng Nhữ” còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook “Võ Minh Phương” của bà Võ Minh Phương nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Phương.

Bà Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng (là bác ruột của mình) nên đã mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng theo yêu cầu của Huy.

Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (bạn Huy) 02 thẻ cào để Lộc nạp vào tài khoản “Heistuanvu1” trong cổng game bài Tip.Club. Còn lại 108 thẻ cào, Huy nạp vào 05 tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game Rikvip/Tip.Club).

Sau đó, Huy lại bán Rik và dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản trong cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Ngày 26/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy; ngày 01/8/2017, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Huy về tội: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định khoản 2 Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Tại phiên tòa, Lê Văn Huy khai sau khi chiếm được 110 thẻ cào của bà Phương, Huy nạp vào game bài Rikvip; tổng trị giá 55 triệu đồng. Huy đã bán cho đại lý cấp 2, lấy tiền mặt bằng cách nạp vào game Rikvip, sau đó bán cho đại lý quản lý game địa phương. Bị cáo có cho một người khác 2 thẻ cào trị giá 1 triệu đồng. Số tiền còn lại 54 triệu đồng, bị cáo chuyển toàn bộ sang Rik để đánh bạc. Sau khi tham gia game bài, Huy tiếp tục mua Rik để đánh bạc luôn trong ngày.

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vi-sao-bi-hai-duy-nhat-trong-vu-danh-bac-nghin-ty-khong-den-toa-post281976.info