Vì sao cá chết nổi trắng kênh dẫn nước giữa lòng TP Hạ Long?

Dòng kênh hứng toàn bộ nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của khu dân cư quanh vùng cộng với việc lòng kênh thấp hơn mực nước biển đã khiến cá chết hàng loạt tại TP Hạ Long.

Người dân sống xung quanh dòng kênh dẫn nước ra vịnh cửa Lục thuộc hai phường Yết Kiêu và Cao Xanh, TP Hạ Long ( Quảng Ninh ) phản ánh tình trạng những ngày qua xảy ra tình trạng cá chết và nổi khắp mặt hồ.

Cá chết nổi trắng hồ điều hòa ở Hạ Long Cá chết hàng loạt phơi trắng bụng tại hồ điều tiết nước thải TP Hạ Long (Quảng Ninh) bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Sau nhiều ngày cá chết và trôi nổi trắng con kênh, xác cá có hiện tượng phân hủy khiến mùi tanh, hôi thối bốc lên nồng nặc theo gió cuốn vào các nhà dân quanh khu vực. Việc này khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Cá chết trắng tại con kênh. Ảnh: Quốc Nam.

Anh Nguyễn Thanh Tùng nhà ở tổ 1, khu 1 phường Cao Xanh cách cuối kênh khoảng 50 m cho biết mùi cá thối bốc lên nồng nặc. Do nhà có trẻ nhỏ nên lúc nào gia đình cũng phải đóng chặt cửa sợ mùi và ruồi bay vào trong nhà.

“Mấy ngày gần đây thời tiết thất thường kết hợp với gió mùa khiến mùi càng nặng hơn nên tôi phải di tản cả gia đình sang nhà họ hàng để lánh nạn. Nếu ở lại sợ sức khỏe của các con tôi không đảm bảo”, anh Tùng nói.

Ông Lại Ngọc Hà, Bí thư, trưởng khu 1 phường Cao Xanh cho biết đây không phải lần đầu cá chết nổi trắng mặt hồ và bốc mùi. Người dân từng có ý kiến lên lên phường, tuy nhiên đến giờ chưa có biện pháp nào xử lý triệt để.

Nguyên nhân cá chết là do nguồn nước ô nhiễm và thủy triều lên xuống. Ảnh: Quốc Nam.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Trác Ninh, Phó chủ tịch UBND phường Yết Kiêu cho biết toàn bộ tuyến kênh được TP Hạ Long tổ chức nạo vét lòng kênh định kỳ 2 năm một lần. Tuy nhiên, do khu vực lòng kênh thấp hơn mực nước biển nên lúc thủy triều lên cá sẽ theo dòng nước vào kênh đến lúc nước rút thì bị mắc kẹt ở lại.

"Thủy triều xuống cá bị mắc ở lại cộng với việc toàn bộ nước thải sinh hoạt của các khu dân cư xung quanh chưa qua xử lý đổ xuống khiến dòng kênh trở nên ô nhiễm làm cá chết hàng loạt. Trước mắt, phường đã huy động người dân sống xung quanh tổ chức vớt cá chết chứ chưa có biện pháp nào xử lý triệt để", ông Ninh cho biết.

Kênh dẫn nước nằm giữa phường Cao Xanh và phường Yết Kiêu, TP Hạ Long có nhiệm vụ thu gom nước thải trước khi đổ ra vịnh Cửa Lục và chảy thẳng ra vịnh Hạ Long.

Khi cá chết bốc mùi hôi thối, khoảng 300 hộ dân thuộc hai phường sống xung quanh kênh bị ảnh hưởng, nặng nhất là các hộ dân thuộc khu 1 phường Cao Xanh. Cách vị trí cá chết trôi dạt vào khoảng 100m là 2 trường mầm non nằm trên địa bàn của 2 phường.

Vị trí phát hiện cá chết. Ảnh: Google Maps.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-ca-chet-noi-trang-kenh-dan-nuoc-giua-long-tp-ha-long-post1003303.html