Vì sao các cô gái chối bỏ quyền làm mẹ?

Có những bà mẹ thà để mình chịu chết vì bệnh tật cho đứa con trong bụng được sống làm người thì cũng có những người từ chối quyền làm mẹ. Vì sao?

Dư luận đang bàng hoàng về việc nữ sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội vừa sinh con đã ném con qua cửa sổ. Chỉ thoạt nghe, bất cứ ai có lương tri cũng không thể chấp nhận được.

Cô gái ném con qua cửa sổ vừa bị phát hiện chỉ là một trường hợp điển hình. Còn rất nhiều trường hợp các cô gái trẻ không chồng mà chửa rồi chối bỏ quyền làm mẹ.

Các bé gái ở tuổi vị thành niên quan hệ tình dục dẫn đến mang thai rất nguy hiểm

Có cô bé mới học cấp hai, mười bốn tuổi đã mang thai tới tháng thứ năm. Nhà cô là một gia đình danh giá ở Nghệ An. Cả bố lẫn mẹ đều lao theo vòng quay của tiền tài và danh vọng, bỏ mặc cô bé trong ngôi biệt thự với bà giúp việc. Hằng ngày việc của cô bé là chưng diện đến trường lấy lệ rồi chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu. Cô yêu rất sớm và có thai là điều không tránh khỏi. Tháng thứ năm, khi bào thai khá lớn thì cha mẹ cô mới phát hiện ra. Họ tá hỏa tìm mọi cách để xóa sạch dấu vết bằng cách cho cô bé vào một cơ sở tư nhân để sinh non…

Hằng ngày ở các cơ sở tư nhân và các bệnh viện phụ sản xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện tương tự thương tâm như thế? Người ta sẽ chẳng thống kê được hết. Xã hội phát triển mang theo nhiều hệ lụy. Con người sống nhanh hơn, vội vã hơn. Nhiều cặp vợ chồng sinh con xong họ bỏ mặc con cho người giúp việc hoặc ông bà với một lô các tiện nghi thời hiện đại. Sự nuông chiều thái quá cũng ảnh hưởng rất lớn đến lối sống của những đứa trẻ.

Mức sống cao lên làm cho con người ngày càng vội vã kiếm tiền và hưởng thụ. Rất nhiều bậc cha mẹ bỏ rơi con cái mình trong đầy ắp vật chất mà thiếu sự răn dạy. Một đứa trẻ được chăm lo dạy bảo cách sống, rèn dũa uốn nắn ngay từ tấm bé thì lớn lên ít nhiều chúng cũng rất tự trọng coi trọng danh dự bản thân và gia đình. Danh dự và sự tử tế sẽ làm đứa trẻ thận trọng khi đứng trước một việc làm sai trái. Chúng sẽ nghĩ đến hậu quả, sẽ lường trước được sự nhục nhã ngay cả khi sự việc đó không bị ai phát hiện.

Vì sao các cô gái chối bỏ quyền làm mẹ của mình?

Làm cha mẹ phải theo sát con từng ngày, uốn nắn kịp thời những tư tưởng và biểu hiện lệch lạc. Những đứa trẻ sống trong sự quan tâm, chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc đúng mực của cha mẹ rất ít mắc sai lầm về lối sống.

Các bé gái ở tuổi vị thành niên quan hệ tình dục dẫn đến mang thai rất nguy hiểm, bởi bộ phận sinh dục của trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Thai quá lớn mà cố tình phá bỏ rất nguy hiểm đến tính mạng hoặc ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển thể chất cũng như tinh thần của các bé. Muốn loại bỏ một bào thai quá lớn, chưa nói đến vấn đề nhân đạo đã là rất phức tạp rồi.

Các bệnh viện chuyên khoa hầu như từ chối các ca vị thành niên muốn sinh non. Đa phần phụ huynh hay tìm đến các phòng khám tư cho kín đáo để giấu nhẹm sự tha hóa hư hỏng của con cái mình. Mười mấy tuổi là độ tuổi vô tư, học tập, vui chơi. Yêu sớm, có thai sớm, các bé phải đối diện với sự lo lắng trong cả thai kỳ. Khi chuẩn bị sinh non, các bé phải nghỉ học để truyền thuốc cho thai rời cuống nhau, rồi chịu những cơn đau nhân tạo để sinh non. Cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, cổ tử cung và xương chậu rất hẹp dẫn đến khó sinh và vô cùng đau đớn, có thể dẫn đến tai biến sản khoa và sau này rất có thể còn mất đi quyền làm mẹ vĩnh. Có nhiều bé sau khi sinh non đã hoảng loạn sợ hãi dẫn đến trầm cảm trong một thời gian rất dài. Có bé thì sau đó chai lỳ, sống cực kỳ bản năng bởi cái cảm giác không còn gì để mất.

Có nhiều bé sau khi sinh non đã hoảng loạn, sợ hãi dẫn đến trầm cảm trong một thời gian rất dài

Một cô gái có lối sống buông thả thiếu chuẩn mực thì không thể nào có một cuộc đời êm đềm và hạnh phúc được. Các bé vị thành niên và cả các cô gái đã trưởng thành có lối sống buông thả thiếu chuẩn mực phần lớn do sự thờ ơ thiếu quan tâm của gia đình, mà gia đình thì những người mẹ là những người có lỗi lớn nhất dẫn đến việc hình thành tính cách của các cô gái.

Một cô gái chỉ đáng quí, đáng trân trọng khi cô ấy là người coi trọng danh dự và tiết hạnh của mình. Khi không coi trọng danh dự và lương tâm, nếu mắc sai lầm, họ sẽ tìm một cái sai lầm lớn hơn để che đậy nó.

Thật đáng buồn về lối sống của một bộ phận các cô gái trẻ trong xã hội hiện đại.

LOAN NGẪN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vi-sao-cac-co-gai-choi-bo-quyen-lam-me-15765.html