Vì sao cây sồi Tổng thống E.Macron tặng Tổng thống D.Trump biến mất?

Theo Reuters, cây sồi non là món quà của Tổng thống Pháp E.Macron dành cho người đồng cấp Mỹ D.Trump trong chuyến công du Washington vừa qua đã 'không cánh mà bay' chỉ sau vài hôm được trồng ở Nhà trắng.

Nguồn tin trên cho biết, một phóng viên Reuters khi tới Nhà trắng ngày 28-4 để đưa tin sự kiện Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp Tổng thống D.Trum đã rất bất ngờ khi không thấy cây sồi non mà ông E.Macron và D.Trump đã trồng cách đó mấy ngày. Phần đất từng là nơi trồng cây sồi giờ chỉ còn một đám cỏ màu vàng.

Tổng thống Pháp E.Macron và Tổng thống Mỹ D.Trump trồng cây sồi non ở Nhà trắng. Ảnh: Reuters.

Vị trí trồng cây sồi non giờ được thay thế bằng đám cỏ màu vàng. Ảnh: Reuters.

Cây sồi non là món quà của Tổng thống Macron dành cho Tổng thống Trump trong chuyến công du đến Mỹ ngày 23-4 vừa qua. Nó được lấy từ rừng Belleau, phía đông bắc nước Pháp, nơi xảy ra trận chiến quan trọng của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ngày 23-4, hai vị tổng thống Pháp-Mỹ đã cùng nhau trồng cây sồi này dưới sự chứng kiến của hai Đệ nhất Phu nhân là Brigitte Macron và Melania Trump.

Việc cây sồi-biểu trưng quan hệ đồng minh Pháp - Mỹ đột ngột biến mất khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mối quan hệ "thân thiết" giữa hai nước. Trước sự nghi ngờ này, ngày 29-4, Điện Élyseé ra thông cáo cho biết, cây sồi đã tạm được trồng nơi khác vì lý do an toàn vệ sinh. Theo quy định của Hải quan Mỹ, bất kỳ cây nhập khẩu nào, thậm chí là hạt giống và đất đều phải trải qua giai đoạn cách ly kiểm dịch tránh lây lan bệnh hoặc tránh loài côn trùng xâm lấn. Do vậy, cây sồi non cũng không là ngoại lệ. Theo đài phát thanh Franceinfo, cây sồi có thể được trồng lại ở Nhà trắng vào tháng 10 tới./.

LINH OANH (theo Reuters)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/vi-sao-cay-soi-tong-thong-e-macron-tang-tong-thong-d-trump-bien-mat-537745