Vì sao CĐV Indonesia tẩy chay trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam?

Mới đây, hàng loạt CĐV Indonesia tẩy chay trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vì cho rằng với số tiền để mua vé để chứng kiến thành tích bết bát của đội nhà thật không đáng.

Vào ngày 15/10 tới, đội tuyển Indonesia sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà trong khuôn khổ bảng G VL World Cup 2022 khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho trận đấu với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, HLV Simon Mcmenemy đã có cuộc "thay máu" đội tuyển Indonesia khi triệu tập 12 cái tên mới so với lần tập trung trước đây. HLV Scotland đang rất muốn lấy lại thể diện sau 2 trận thua bạc nhược trước Malaysia và Thái Lan.

Mới đây, LĐBĐ Indonesia đã công bố giá vé cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/10. Theo đó sẽ có 5 mức giá cho NHM lựa chọn với mệnh giá lần lượt là 125.000 Rupiah (khoảng 207.00 VND), 175.000 Rupiah (khoảng 280.000 VND), 350.000 Rupiah (khoảng 560.000 VND), 750.000 Rupiah (khoảng 1.200.000 VND) và cao nhất là 1 triệu Rupiah (khoảng 1.600.000 VND).

Mức giá này tương tự như trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan trước đó. Tuy nhiên, CĐV Indonesia cho rằng đây là một mức giá quá cao so với những gì mà đội bóng xứ vạn đảo đang thể hiện. Nhiều CĐV chia sẻ họ thà xem qua TV còn hơn bỏ ra số tiền lớn để đến sân xem đội tuyển thi đấu.

Ngay sau đó trên MXH, một số CĐV Indonesia cũng đương ra phản ứng và đưa ra quan điểm sẽ tẩy chay trận đấu với đội tuyển Việt Nam bởi giá vé cao.

Nickname W.L.K chia sẻ: "Mua vé giá cao chỉ để xem một trận đấu tập của Đội tuyển Việt Nam. Tốt hơn hết chúng ta nên ở nhà và làm một bữa ăn ngon."

Còn nickname P.M.E bình luận: "Nếu HLV Simon McMenemy còn dẫn dắt Indonesia, thì tốt hơn chúng ta nên xem qua TV và dùng số tiền mua vé đó để giúp đỡ những người nghèo hay những đứa trẻ mồ côi thì tốt hơn.".

Với những phản ứng gay gắt trên, nhiều khả năng đội tuyển Indonesia sẽ lại phải nhận sự tẩy chay từ các CĐV nước nhà ở trận đấu sắp tới với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ở trận đấu với Thái Lan, chỉ có khoảng 20.000 khán giả Indonesia đến SVĐ Bung Karno để cổ vũ cho đội nhà. Đây là con số thấp kỷ lục cho một trận đấu của ĐTQG Indonesia.

Trận đấu giữa Indonesia – Việt Nam thuộc vòng loại World Cup 2022 sẽ được diễn ra trên sân Bung Karno Stadium vào ngày 15/10 tới đây.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/vi-sao-cdv-indonesia-tay-chay-tran-dau-gap-doi-tuyen-viet-nam-1284525.html