Vì sao châu Á lần đầu vượt Mỹ về số lượng tỷ phú?

Châu Á lần đầu tiên đã vượt Mỹ để trở thành khu vực có nhiều tỷ phú nhất. Năm ngoái, châu Á có 637 tỷ phú, trong khi Mỹ có 563 tỷ phú, báo cáo của công ty tài chính UBS và công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers cho thấy.

Báo cáo cho biết, kết quả trên có được là do sự bùng nổ của các doanh nghiệp ở Trung Quốc và trung bình cứ ba ngày, châu Á lại có một tỷ phú mới. Mặc dù châu Á vượt Mỹ về số lượng tỷ phú, song tổng số lượng của cải của Mỹ vẫn nhiều hơn.

Jack Ma, người đàn ông giàu có nhất châu Á

Châu Âu đứng thứ ba trong cơ sở dữ liệu về tỷ phú, với 342 người.

Daily Mail dẫn lời các nhà nghiên cứu cho biết, trên thế giới có tổng số 1.542 tỷ phú, nắm giữ 6 nghìn tỷ USD. So với năm 2015, số tài sản mà các tỷ phú nắm giữ tăng thêm 17%.

Báo cáo trên cũng cho hay, 3/4 số tỷ phú mới nổi của năm 2016 là tới từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/vi-sao-chau-a-lan-dau-vuot-my-ve-so-luong-ty-phu-407345.html