Vì sao Chelsea im lặng trên thị trường chuyển nhượng?

Kể từ khi chính thức đổi chủ, Chelsea chưa cho thấy động thái quyết liệt nào trên thị trường chuyển nhượng (TTCN). Điều này khiến chính các CĐV của đội bóng lo lắng.

Man City chi tiền tấn chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland từ Dortmund. Liverpool hoàn thành thương vụ Darwin Nunez thay Sadio Mane trên hàng công. Chỉ còn Chelsea, đại diện còn lại trong top 3 Ngoại hạng Anh mùa trước, vẫn án binh bất động. Điều này làm nhiều người hoài nghi về tham vọng thực sự của "The Blues" ở mùa giải tới.

 Chelsea chưa đón tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè. Ảnh: Reuters.

Chelsea chưa đón tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè. Ảnh: Reuters.

Giới chủ Chelsea đang làm gì?

Hai tuần sau khi trang chủ Chelsea thông báo tập đoàn Todd Boehly - Clearlake Capital đã hoàn tất thương vụ mua CLB, "The Blues" vẫn chưa có những động thái chính thức trên thị trường chuyển nhượng (TTCN). Tập đoàn thâu tóm Chelsea chỉ mất chưa đầy 3 tháng để hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, thậm chí còn được Chính phủ Anh bật đèn xanh một cách nhanh chóng. Thông thường, một giao dịch tầm cỡ này phải mất từ nhiều tháng cho đến một năm mới hoàn tất.

Với Todd Boehly, tỷ phú người Mỹ có thêm một đội tuyển thể thao trong bộ sưu tập của mình. Trước đó, ông nắm giữ cổ phần của Los Angeles Dodgers (bóng bầu dục), Los Angeles Lakers và Los Angeles Sparks (bóng rổ).

Theo CNN, chủ mới của Chelsea "cam kết sẽ đầu tư thêm 1,75 tỷ bảng vì lợi ích của CLB". CNN nhấn mạnh các khoản tiền sẽ được rót chủ yếu vào sân vận động Stamford Bridge, học viện, đội bóng nữ và Quỹ từ thiện Chelsea Foundation.

Nhưng tất cả mới là bánh vẽ.

Còn thực tế ở thị trường chuyển nhượng, Chelsea lép vế dưới thời ông chủ mới khi so cùng hai đại gia khác là Man City và Liverpool. Trang Football London đặt câu hỏi: Tại sao Chelsea chưa có bất kỳ động thái nào?

Chủ mới Todd Boehly chưa xem trọng các thương vụ chuyển nhượng. Ảnh: Reuters.

Theo lý giải của Daniel Childs, cây viết thân Chelsea, đội bóng chưa đặt nhiều tham vọng vào những bản hợp đồng mới. Bên cạnh đó, "The Blues" cũng không vội vàng trong việc tiếp cận những cầu thủ tiềm năng.

"CLB đã trải qua 3 tháng bất ổn, trong đó mất một tháng để giải quyết chuyện đổi chủ. Lệnh trừng phạt với tỷ phú Roman Abramovich cũng ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea", Daniel Childs bình luận.

Todd Boehly, chủ mới Chelsea, được cho phải giải quyết nhiều vấn đề bên liên quan đến hậu trường, bao gồm việc xác định tương lai của hơn 1.000 nhân viên làm việc cho Chelsea, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, phát hành vé mùa, đàm phán với nhà tài trợ... Trong số này, chuyển nhượng chưa được xem là công việc ưu tiên.

Chelsea cần gì trên TTCN?

Ngay khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa, Chelsea đối diện cảnh mất ba hậu vệ trụ cột. Antonio Rudiger chính thức gia nhập Real Madrid vào tuần trước. Andreas Christensen đạt thỏa thuận với Barcelona trong khi Cesar Azpilicueta cũng đang đàm phán để cập bến sân Camp Nou. Đó là chưa kể đến trường hợp của Marcos Alonso, hậu vệ bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi ngay hè này nhằm tìm thử thách mới.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm ưa thích của HLV Thomas Tuchel, N’Golo Kante và Jorginho, hết hợp đồng vào tháng 6/2023. Cho đến hiện tại, hai cầu thủ này chưa được đề nghị ký tiếp.

Trên hàng công, Romelu Lukaku là trường hợp đặc biệt. Dù thi đấu như không kỳ vọng mùa qua, chân sút người Bỉ vẫn có thể được giữ lại. "Không đơn giản để Todd Boehly và Clearlake Capital chấp nhận bán Lukaku", cây viết Jacob Steinberg bình luận trên The Guardian.

Chelsea phải chấp nhận chịu lỗ nếu đẩy Lukaku ra đi. Inter Milan, điểm đến tiềm năng của Lukaku, cũng khó đáp ứng được mức lương 250.000 bảng/tuần. Chính CLB Serie A phải bán Lukaku để giảm tải quỹ lương vào mùa hè năm ngoái.

Theo Football London, Lukaku vẫn nỗ lực để rời Chelsea. Tiền đạo này có mặt ở London dù đang trong thời gian các ĐTQG thi đấu, để sớm chốt tương lai.

Chelsea gặp khó khi muốn thanh lý Lukaku. Ảnh: Reuters.

Không chỉ bế tắc ở chiều bán, Chelsea cũng gặp khó ở chiều mua. Hai gương mặt nằm trong tầm ngắm của Chelsea, Jules Kounde và Ousmane Dembele, chưa cho thấy tín hiệu muốn đến sân Stamford Bridge. Josko Gvardiol là một cái tên khác trong danh sách chuyển nhượng của Chelsea. Trung vệ 20 tuổi này đang thi đấu ở RB Leipzig và được xem là sự thay thế cho Rudiger.

Bên cạnh đó, HLV Tuchel muốn một tiền đạo giỏi để thay Lukaku đá trung phong. Robert Lewandowski, Christopher Nkunku và Raheem Sterling là những phương án được tính đến nhưng đều chưa khả thi.

Gabriel Slonina, thủ môn 18 tuổi người Mỹ, lọt vào mắt xanh của Chelsea. Anh được đánh giá cao tại giải MLS khi thi đấu cho Chicago Fire. Tuy nhiên, "The Blues" phải cạnh tranh với Real Madrid.

Ngân sách chuyển nhượng Chelsea trong hè này chưa được xác định. Đó là điều dễ hiểu khi chủ mới của đội bóng còn bận xử lý quá trình chuyển giao. Vấn đề là khi Todd Boehly hoàn thành công việc của ông, cuộc chơi chuyển nhượng có còn chờ Chelsea?

Hiện tại, Chelsea phải chấp nhận số tiền chi ra sẽ phụ thuộc vào những gì họ kiếm được từ việc bán cầu thủ. "The Blues" đang xem xét thanh lý Kepa Arrizabalaga, Timo Werner, Hakim Ziyech hay Christian Pulisic nếu có đề nghị phù hợp.

Điều CĐV "The Blues" muốn thấy nhất lúc này là những tín hiệu lạc quan từ giới chủ mới. Chỉ có những chữ ký và sự xuất hiện của một (hay vài) ngôi sao mới là minh chứng cho thấy Chelsea đã vượt qua khủng hoảng.

Highlights Hungary 1-0 Anh: Sao Chelsea mắc sai lầm Vào sân từ ghế dự bị, Reece James phạm lỗi dẫn đến bàn thua từ chấm phạt đền của tuyển Anh trước Hungary ở bảng A3 tại Nations League 2022/23.

Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-chelsea-im-lang-tren-thi-truong-chuyen-nhuong-post1326690.html