Vì sao chợ Tân Thành bỏ hoang?

Chợ tự phát xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài hình thành hơn 25 năm dọc hai bên quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn. Thời gian qua, khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do va quẹt, nhất là ở gần chợ tự phát. Năm 2021, TP. Đồng Xoài đầu tư xây dựng chợ Tân Thành lùi vào phía trong cho người dân kinh doanh buôn bán, nhưng từ lúc khánh thành đến nay chợ vẫn bỏ hoang.

Chợ Tân Thành bỏ hoang, “vắng như chùa bà Đanh”

Chợ Tân Thành bỏ hoang, “vắng như chùa bà Đanh”

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều chợ tự phát dọc theo các tuyến đường chính. Người đi chợ chỉ cần tấp vào lề đường là có thể mua được thực phẩm, hàng hóa mà không cần gửi xe vào chợ. Vì thuận tiện, dễ mua, dễ bán nên các chợ tự phát thường xuyên tấp nập người qua lại, gây mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Bỏ chợ ra đường

Bà Trần Thị Kỷ bán cá ở khu vực chợ tự phát thuộc ấp 3, xã Tân Thành hơn 10 năm. Ngồi ở lề đường, nhưng bà phải thuê mặt bằng của 1 hộ dân mỗi tháng 600 ngàn đồng. Mỗi ngày, bà kiếm được khoảng vài trăm ngàn đồng tiền lời. Do buôn bán bên lề đường nên nước thải thường xuyên chảy tràn xuống đường, nắp cống gây mất vệ sinh, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Nhiều lần chính quyền địa phương vận động bà vào chợ, nhưng không thành. Thời gian qua, xã tăng cường lực lượng ra quân dẹp nạn buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường dọc tuyến quốc lộ 14, đoạn qua khu vực chợ tự phát. Bà Kỷ đã bị tịch thu tang vật vi phạm nhiều lần, nhưng hôm sau lại tiếp tục tái phạm. Bà Kỷ nói: “Tôi cũng muốn vào chợ, nhưng không ai vào thì bán cho ai. Người ta mua ngoài đường chứ không vào chợ. Tôi biết ngồi ngoài đường rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Tôi tuổi đã cao, không làm công nhân được nên mới phải buôn bán, trang trải cuộc sống hằng ngày. Tôi chỉ bán ít hàng trong buổi sáng. Hôm nào gặp lực lượng đuổi, tịch thu đồ cũng phải chịu”.

Bà Trần Thị Kỷ bán cá tại khu chợ tự phát xã Tân Thành

Năm 2021, dự án xây dựng nhà lồng chợ Tân Thành được khởi công tại ấp 3. Dự án do Phòng Quản lý đô thị TP. Đồng Xoài làm chủ đầu tư, tổng vốn xây dựng gần 6 tỷ đồng. Công trình bao gồm khu nhà lồng chợ kiên cố, mái lợp tôn, nền xi măng. Mục tiêu xây dựng chợ nhằm phục vụ việc kinh doanh buôn bán, giải tán chợ tự phát, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 14. Theo chủ trương của TP. Đồng Xoài, chợ Tân Thành được thiết kế theo mô hình mở, thông thoáng, không xây dựng ki-ốt. Tháng 5-2022, chợ khánh thành, chính quyền địa phương tổ chức bốc thăm, sắp xếp các hộ kinh doanh buôn bán tại khu vực nhà lồng chợ. Theo đó, có 77/88 hộ tiểu thương bốc thăm. Khu vực nhà lồng chợ chia thành 124 ô, mỗi ô rộng 6m2. Các mặt hàng dự kiến bày bán tại chợ gồm trái cây, hoa tươi, rau, củ, quả, thức ăn nhanh, đồ uống, thực phẩm tươi sống, quần áo và giày dép. Ngày khánh thành, toàn bộ tiểu thương đưa hàng hóa vào khu nhà lồng chợ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau họ phải chở hàng ra ngoài. Đến nay, không còn hộ nào buôn bán tại chợ.

Mua bán nhộn nhịp ngay tại biển cấm tụ tập buôn bán

Cần có giải pháp thiết thực

Trước khi triển khai dự án, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân về phương án xây dựng chợ. Hầu hết tiểu thương đến dự họp, nhưng không hiểu vì lý do gì không nắm rõ vị trí xây chợ. Khi chợ hoàn thành, họ mới thấy không phù hợp và cho rằng xa quốc lộ 14. Thiết kế chợ theo không gian mở nên không thể tránh khỏi mưa, nắng tạt vào làm hư hỏng hàng hóa. Anh Tạ Quốc Tuyến là một trong 77 tiểu thương đã đăng ký kinh doanh rau, củ tại chợ Tân Thành. Sau vài ngày đầu bán trong nhà lồng chợ, anh đã quyết định trở về nơi bán cũ ven quốc lộ 14. Tại đây, mỗi tháng anh phải trả tiền thuê mặt bằng 1,5 triệu đồng, trong khi nếu kinh doanh ở chợ thì không mất tiền thuê. Anh Tuyến cho biết: “Chợ không có ki-ốt, chưa có đội bảo vệ nên không thể cất giữ hàng hóa qua đêm. Vào đó không bán được hàng, với mặt hàng rau, củ chỉ bảo quản được thời gian ngắn nên không thể sáng đưa hàng đến chợ, chiều dọn về nhà”.

Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính hành vi buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường tại chợ tự phát xã Tân Thành dọc quốc lộ 14

Mặt khác, diện tích mỗi ô quá chật hẹp, không đủ để chứa hàng hóa. Chị Nguyễn Thị Tuyết bán rau, củ, quả dọc bên quốc lộ 14 cho biết: “Mỗi người được cấp 1 ô không đủ diện tích để buôn bán. Chúng tôi muốn diện tích rộng hơn, chợ phải gần đường chứ vào xa quá không có người mua hàng”. Trước những kiến nghị của tiểu thương, TP. Đồng Xoài đã đồng ý cho các hộ đăng ký lại diện tích kinh doanh, mỗi hộ từ 2-6 ô, nhưng đến nay vẫn chưa có hộ tiểu thương nào đăng ký.

Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại chợ tự phát xã Tân Thành

Theo người dân cho biết, giá thuê mặt bằng bên ngoài không rẻ, từ 1-5 triệu đồng/tháng, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ sẵn sàng bỏ tiền thuê để bán được hàng hóa. Ngoài những hộ thuê mặt bằng, một số hộ khác buôn bán tại nhà nên cũng không muốn vào chợ. Nguyên nhân chợ Tân Thành bỏ hoang là do người dân địa phương đã hình thành thói quen buôn bán dọc bên quốc lộ 14 vì tiện đường ghé vào mua hàng nên không muốn vào chợ. Thời điểm khánh thành chợ, đã có nhiều tiểu thương vào khu nhà lồng, nhưng do người dân thường mua hàng ở ngoài quốc lộ nên các tiểu thương trong chợ không bán được hàng.

Sau khi khánh thành, đi vào hoạt động, TP. Đồng Xoài giao Ban Quản lý chợ Đồng Xoài quản lý, sử dụng chợ Tân Thành. Ban Quản lý chợ Đồng Xoài sẽ thành lập Ban quản lý chợ và đội bảo vệ chợ Tân Thành. Chợ cũng đã được trang bị nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước để tiểu thương thuận tiện trong việc kinh doanh, buôn bán. Theo quy định, các tiểu thương phải tự lắp đồng hồ điện, nước để phục vụ sinh hoạt buôn bán tại chợ. Số tiền này do Ban Quản lý chợ Đồng Xoài thu.

Ngày 19-5-2022, chợ khánh thành, có 30 tiểu thương vào chợ bán. Tuy nhiên, người dân địa phương đã hình thành thói quen mua hàng của những tiệm tạp hóa dọc bên quốc lộ 14. Tiểu thương vào đây ít khách, buôn bán ế nên họ lại ra ngoài. Chợ không có ki-ốt nên mưa, nắng tạt vào làm hư hỏng hàng hóa. Vì vậy, xã kiến nghị TP. Đồng Xoài làm rào, cửa, mái che và bố trí đội bảo vệ. Nếu cho tiểu thương tự làm ki-ốt để bảo quản tài sản, hàng hóa thì họ sẽ an tâm hơn. Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tiểu thương buôn bán ngoài đường vào chợ để lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành
BÙI ĐÌNH THẮNG

Thời gian qua, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường dọc quốc lộ 14 đoạn qua chợ Tân Thành vẫn tiếp tục tái diễn, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay cả khi đã đặt biển cấm tụ tập buôn bán, nhưng người mua, kẻ bán vẫn nhộn nhịp, nhất là vào giờ cao điểm. Mỗi gian hàng đã được kẻ vạch sơn để hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Tuy nhiên, người bán vẫn cố tình kéo hàng hóa xuống đường, cả khi đã bị xử phạt vẫn tiếp tục vi phạm. Từ tháng 6-2022 đến nay, xã Tân Thành đã lập biên bản nhắc nhở khoảng 70 trường hợp, trong đó xử phạt hơn 20 trường hợp, với số tiền hơn 7 triệu đồng.

Chợ Tân Thành được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, với mục tiêu tạo lập chỗ kinh doanh buôn bán thoáng mát cho người dân địa phương. Từ nay đến cuối năm, xã Tân Thành đặt mục tiêu vận động tất cả hộ tiểu thương vào chợ buôn bán, để tránh lãng phí tiền đầu tư. Tuy nhiên, để chợ được sử dụng đúng công năng, TP. Đồng Xoài cũng cần quan tâm, xem xét lại những kiến nghị chính đáng của tiểu thương. Khi có nơi lưu giữ hàng hóa, thì họ sẽ an tâm vào chợ.

Thùy Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/144055/vi-sao-cho-tan-thanh-bo-hoang