Vì sao Chúc Phàm Cương bị đuổi khỏi nhóm 183 Club?

Trong nhóm 183 Club, Chúc Phàm Cương là người thường xuyên lui tới các hộp đêm, đã phạm phải luật cấm của công ty quản lý Jungiery, nên bị trục xuất khỏi nhóm 183 Club. Và sau đó, thêm một nguồn tin khác cho biết, sai lầm của anh không chỉ dừng ở đó, vì Chúc Phàm Cương đang gặp rắc rối với pháp luật, khi kết quả xét nghiệm nước tiểu của anh là dương tính, anh sẽ đưa ra cai nghiện vào tháng 7 này.

Được biết, phòng điều tra của cảnh sát Đài Loan nhận được tin báo Chúc Phàm Cương có liên quan đến "Đường dây nghệ sĩ Đài Loan sử dụng chất ma túy", đã bất ngờ đến trụ sở công ty quản lý Jungiery nằm trong tòa cao ốc của Đài truyền hình SETTV (đài truyền hình tam lập), yêu cầu lập tức tiến hành xét nghiệm nước tiểu và tóc của Chúc Phàm Cương ngay tại hiện trường.

Nhóm 183 Club - Ảnh: TGĐA

Sự việc gây chấn động nội bộ đài truyền hình SETTV, khiến lãnh đạo cấp cao của đài hết sức phiền muộn và tức giận, liền tiến hành ngay cuộc điều tra nội bộ về Chúc Phàm Cương. Đây là trường hợp thứ 3 nghệ sĩ của đài truyền hình SETTV dính líu đến ma túy, hai người kia là Độ Tông Hoa và Khuất Trung Hằng hiện đã đi cai nghiện cùng với nữ diễn viên Tiêu Thục Thận (vai Hà Thiết Thủ trong phim Bích huyết kiếm).

Công ty Jungiery giữ bí mật

Một số PV phim trường đã trực tiếp đến văn phòng công ty quản lý Jungiery hỏi thăm về tình hình của Chúc Phàm Cương, nhân viên trong công ty gần như đã có lệnh không được phát biểu, nên mọi người đều nói không biết. Nhưng trên bảng lịch trình công việc trong tháng 6 của các nghệ sĩ, đã không thấy tên Chúc Phàm Cương, qua đó cho thấy công ty đã phong tỏa triệt để mọi hoạt động của thành viên này.

Trong phim thần tượng Phép màu, Chúc Phàm Cương đóng vai một công tử đào hoa - Ảnh: TGĐA

Bên cạnh đó, một số tờ báo xuất bản ở Đài Loan đã dựa vào hình ảnh lưu trữ phát hiện, trước tết âm lịch, thời điểm xảy ra vụ án nghệ sĩ sử dụng chất ma túy, Chúc Phàm Cương đang theo nhóm 183 Club sang Trung Quốc biểu diễn, giao lưu, khi trở về Đài Loan, anh đã đột ngột cắt ngắn mái tóc dài quen thuộc của mình, xem ra anh đã sớm chuẩn bị né tránh sự phiền phức về ma túy.

Theo những người hiểu chuyện, xuất thân của Chúc Phàm Cương không tệ chúc nào, anh là cậu chủ đời thứ 3 của một công ty sản xuất xe đạp nổi tiếng, gia cảnh giàu có, tài sản mấy tỷ Đài tệ. Năm 2001, anh từng phát hành album "Cáo giải", nhưng chưa được nếm mùi nổi tiếng, ba năm sau gia nhập nhóm 183 Club mới tạo được sự chú ý. Tin đồn tình cảm của anh xuất hiện trên báo rất nhiều, cái tên Chúc Phàm Cương thường đi kèm với nữ ca sĩ Tiêu Á Hiên và người mẫu Lâm Gia Kỳ.

Thường xuyên lui tới hộp đêm

Từ khi bắt đầu nổi tiếng, Chúc Phàm Cương đã trở thành thường khách của các hộp đêm. Máu mê đến mức "trầm luân", luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất. Từng có một chương trình truyền hình làm về đề tài "Những nam nghệ sĩ thường lui tới hộp đêm" và yêu cầu các nghệ sĩ khách mời bỏ phiếu bình chọn, kết quả cho thấy Chúc Phàm Cương là một "con ma" cực kỳ yêu thích cuộc sống về đêm.

Nhóm 183 Club và 5566 lần đầu tiên đứng chung trên sân khấu, sau đó Chúc Phàm Cương đã bị trục xuất khỏi nhóm, hình ảnh này đã trở thành quá khứ - Ảnh: TGĐA

Trong khi đó, công ty quản lý Jungiery lại có quy định ràng buộc với nghệ sĩ khi ký hợp đồng, nếu nam nghệ sĩ bị chụp ảnh cùng với các cô gái xuất hiện tại nơi công cộng, công ty sẽ phạt tiền theo tỷ lệ thu nhập, nhưng dường như Chúc Phàm Cương chẳng biết sợ là gì. Đích thân Tổng giám đốc công ty là ông Tôn Đức Vinh đã nhiều lần cảnh cáo, nhưng Chúc Phàm Cương vẫn bỏ ngoài tai. Cuối cùng, vì phải chứng tỏ sự công bằng với các nghệ sĩ khác, Jungiery đã quyết định trục xuất anh khỏi nhóm 183 Club. Đây là hình phạt với mức độ nghiêm trọng trong điều lệ công ty, cũng là tiền lệ để làm gương cho công tác quản lý các nhóm nhạc thần tượng hiện nay.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, sau khi bị đuổi khỏi nhóm đã gần 4 tháng, Chúc Phàm Cương vẫn không hối cãi, gần đây lại dính vào việc sử dụng ma túy. Một người (giấu tên) trong nội bộ công ty Jungiery tiết lộ, cảnh sát điều tra đã đến công ty Jungiery yêu cầu Chúc Phàm Cương tiến hành xét nghiệm nước tiểu và cắt một phần tóc của anh để mang về sở kiểm nghiệm.

Xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính

Tự bạch

Tên thật: Chúc Phàm Cương
Sinh ngày: 22.8.1979
Chòm sao: Sư Tử
Học vấn: Langra College (Canada)
Sự nghiệp: Thành viên nhóm nhạc thần tượng 183 Club
Phim truyền hình đã đóng: Áo ưới, Hoàng tử Ếch, Phép màu
Album ca nhạc: "Cáo giải"

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, trong tháng 7 Chúc Phàm Cương sẽ vào trung tâm cai nghiện. Một người bạn chơi thân với Chúc Phàm Cương cho biết, do sinh trưởng tại nước ngoài, nên quan niệm sống của Chúc Phàm Cương rất phóng túng. Gần đây anh còn phát biểu, mình đánh giá cao Paris Hillton - cô ca sĩ gây nhiều tranh cãi và cũng dính líu đến ma túy, vì thế anh không nghĩ rằng việc làm của mình là sai trái, phạm phải điều tối kỵ trong công ty Jungiery.

Đối mặt với sự việc này, Chúc Phàm Cương đã nhìn nhận mình đã bị đơn vị điều tra sờ gáy. Hỏi kết quả thế nào, anh chỉ nói: "Chưa nhận được thông báo", nhưng sau đó bổ sung thêm, nếu cảnh sát bắt đi cai nghiện, anh sẽ tôn trọng luật pháp, hợp tác đến cùng, những chuyện còn lại không muốn phát biểu.

Theo Huệ Mẫn - Thế giới điện ảnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/vi-sao-chuc-pham-cuong-bi-duoi-khoi-nhom-183-club-192895.html