Vì sao chuỗi siêu thị Auchan bất ngờ rút khỏi Việt Nam?

Thông tin rút khỏi thị trường Việt Nam của Auchan được Chủ tịch của Tập đoàn chia sẻ với giới truyền thông Pháp vào ngày 14/5.

Theo đó, trên Reuters, người phát ngôn của Auchan cho biết kế hoạch bán Auchan tại Việt Nam đang nhận được sự chú ý từ một số người mua tiềm năng. Auchan là nhà bán lẻ phương Tây cuối cùng ở Việt Nam, sau khi Casino Group rời đi vào năm 2016.

Cũng theo chia sẻ trên Les Echos, sau 5 năm có mặt tại Việt Nam (từ 2015), với 18 siêu thị, tập đoàn này đạt doanh thu 45 triệu EUR (khoảng 50,4 triệu USD) và vẫn đang trong giai đoạn thua lỗ.

Với quyết định mới nhất, tập đoàn bán lẻ và chuỗi siêu thị hàng đầu Pháp sẽ nhường sân chơi Việt Nam cho nhà bán lẻ khác. Trước đó, vào năm 2016 một tập đoàn khác của Pháp là Casino Group cũng bán lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam cho tập đoàn Central Group của gia tộc tỉ phú Thái Chirathivat với giá hơn 1 tỉ USD.

 Chuỗi siêu thị Auchan rút khỏi Việt Nam.

Chuỗi siêu thị Auchan rút khỏi Việt Nam.

Việt Nam không phải là thị trường duy nhất Auchan dừng chân. Trước đó vào tháng 3, Auchan cũng tiết lộ về việc đang đánh giá lại các thị trường khó khăn, gặp thua lỗ tại Ý và Việt Nam. Vì vậy, ngày 14/5, Auchan cũng bán lại hệ thống siêu thị của mình tại Ý cho Conad, một doanh nghiệp bán lẻ nội địa ở Ý.

Hệ thống siêu thị Auchan (Pháp) có mặt tại Việt Nam từ năm 2015. Hiện, hệ thống Auchan có 18 siêu thị tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, trong đó 13 siêu thị tại TP.HCM, 4 siêu thị đặt tại Hà Nội và 1 ở Tây Ninh.

Tập đoàn Auchan có trụ sở tại Croix, Pháp. Các chi nhánh của Auchan trên thế giới bao gồm Trung Quốc, Hungary, Ấn Độ, Iraq, Ý, Luxembourg, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, San Marino, Sénégal, Tây Ban Nha, Ukraine và Việt Nam. Auchan có 639 siêu thị và 2.874 cửa hàng trên toàn thế giới.

Hoàng Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/bat-ngo-chuoi-sieu-thi-auchan-rut-khoi-viet-nam-d158559.html