Vì sao có 6 tỷ nhưng CLB Quảng Ninh thua trắng 4 bàn trước Hà Nội FC?

Dù được người hâm mộ đất Mỏ kỳ vọng rất lớn nhưng CLB Quảng Ninh đã thua 0-4 trước một Hà Nội FC bị tổn thất lớn về lực lượng.

Trước trận đấu với Hà Nội FC, CLB Quảng Ninh xảy ra chuyện các cầu thủ dọa nghỉ đá. Chủ tịch Phạm Mạnh Hùng đã tạm ứng 4,5 tỷ đồng, còn người hâm mộ cho 1,5 tỷ đồng. Tất cả đều muốn cho đội bóng ra sân thi đấu thật tốt với đội của bầu Hiển. Nhưng kết quả đội bóng đất Mỏ gục ngã đến 4 bàn trước Hà Nội FC.

Thất bại của CLB Quảng Ninh được xem là cú sốc nếu nhìn về tỷ số và phong độ của hai đội trong thời gian qua. Đội bóng đất Mỏ xếp thứ 2 với 18 điểm, còn Hà Nội FC có 10 điểm cùng 2 thất bại liên tiếp trước trước Đà Nẵng và Viettel.

CLB Quảng Ninh không có sự chuẩn bị kỹ và đá bóng trong thế bị nợ tiền nên thua tan nát trước Hà Nội FC. Ảnh: VPF

CLB Quảng Ninh không có sự chuẩn bị kỹ và đá bóng trong thế bị nợ tiền nên thua tan nát trước Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Dù vậy, câu chuyện nợ tiền đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu lẫn sự chuẩn bị của CLB Quảng Ninh. Hai ngày trước trận đấu với Hà Nội FC, nhiều cầu thủ tuyên bố nghỉ đá và không chịu di chuyển lên Hà Nội. Đến trưa ngày hôm qua, toàn đội còn phải họp với Chủ tịch Trận Mạnh Hùng để giải quyết chuyện tiền bạc. Riêng lãnh đạo CLB Quảng Ninh phải báo cáo với VPF về sự việc này. Hôm nay đội bóng đá Mỏ ra sân đá với Hà Nội FC.

Không chỉ ở V.League, cả bóng đá thế giới cũng không có trường hợp nào lạ lùng như CLB Quảng Ninh khi đá bóng trong sự chuẩn bị... sẵn sàng nghỉ chơi (tư tưởng của các cầu thủ đòi nghỉ đá). Đá bóng kiểu như CLB Quảng Ninh đúng là câu chuyện "có một không hai" trong lịch sử bóng đá. Và đội bóng đá Mỏ thua là điều rất thường, chỉ có thắng được Hà Nội FC mới trở thành chuyện khó tin.

Thế nên, CLB Quảng Ninh nhanh chóng để thủng lưới ở phút thứ 2. Ngân Văn Đại là người mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô. Số phận của trận đấu cũng sớm được định đoạt khi Quang Hải, Văn Xuân và Geovane ghi thêm 3 bàn trong hiệp 1.

Một thất bại tan nát của CLB Quảng Ninh trước Hà Nội FC. Nhưng trận thua này là điều không thể tránh khỏi, bởi đội khách không có được sự chuẩn bị tốt và những đôi chân ra sân như "đeo chì" vì chuyện nợ tiền.

Thất bại của CLB Quảng Ninh cũng là nghịch lý cho sân chơi V.League. Bởi chẳng có đội bóng nào trên thế giới ra trận trong tình cảnh như CLB Quảng Ninh.

Đúng hơn, Hà Nội FC đã thắng dễ 4 bàn nhưng bóng đá Việt Nam thua vì sự thiếu chuyên nghiệp, thua vì có thể ảnh hưởng đến 12 đội bóng còn lại ở V.League 2021.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/vi-sao-co-6-ty-nhung-clb-quang-ninh-thua-4-ban-truoc-ha-noi-fc-202104112149455476.html