Vì sao cô giáo đưa ma túy vào phòng karaoke không bị xử lý hình sự?

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 3 người liên quan vụ việc này bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

13 người bị bắt khi đang sử dụng ma túy tại karaoke Dubai đêm 21.12 - Ảnh: Cắt từ clip

Sáng 26.12, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Hương Khê cho biết đơn vị đã phê chuẩn lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 người để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ba người bị tạm giữ gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1987), trú tại phường Nguyễn Du (TP.Hà Tĩnh); Phan Văn Quỳnh (SN 1990) và Biện Thị Lý (SN 1982), cùng trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Những người này bị bắt quả tang cùng với 10 người khác khi đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Dubai (thị trấn Hương Khê) đêm 21.12.

Khai nhận với cơ quan điều tra, 3 người này cho biết họ đã đưa 5 viên ma túy vào phòng hát karaoke. Tại thời điểm công an kiểm tra thì số ma túy này mới được sử dụng 2 viên rưỡi, phần còn lại đang ở hiện trường. Do đó 3 người trên bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc trên, có cô giáo Trần Thị Thúy Hằng (giáo viên Trường tiểu học Hương Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê) cũng đưa 15 viên ma túy vào phòng hát karaoke và cùng nhau sử dụng hết. Tuy nhiên, cô giáo này không bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Lý giải vấn đề này, vị lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê cho hay, theo hướng dẫn của thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP tại mục 6.2: Người nghiện ma túy có chất ma túy (không phân biệt nguồn gốc ma túy do đâu mà có) cho người nghiện ma túy khác chất ma túy để cùng sử dụng trái phép thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cô Hằng thuộc trường hợp này.

Công an dẫn giải 13 người chơi ma túy trong quán karaoke Dubai vào đêm 21.12

Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 người tham gia sử dụng ma túy trong quán karaoke Duibai (thị trấn Hương Khê) vào đêm 21.12.

Trong số 10 người bị xử phạt hành chính có 4 cán bộ công tác tại cơ quan nhà nước, gồm Tô Hữu Tài (SN 1979), PGĐ Ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Khê; Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1982), kế toán Trường mầm non Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê); Trần Thị Thúy Hằng (SN 1982), giáo viên Trường tiểu học Hương Trà (xã Hương Trà, huyện Hương Khê) và Phạm Đức Cường (SN 1974), cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê.

6 người còn lại gồm Dương Quốc Cường (SN 1989, trú thị trấn Hương Khê); Phạm Thanh Bình (SN 1987, trú TP.Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Bích Huế (SN 1994, trú huyện Hương Sơn); Nguyễn Thị Hương (trú xã Phú Phong, huyện Hương Khê); Lê Vĩnh Phúc (SN 1988) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989) cùng trú tại TP.Vinh (Nghệ An).

Hà Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/vi-sao-co-giao-dua-ma-tuy-vao-phong-karaoke-khong-bi-xu-ly-hinh-su-103967.html