Vì sao có Hiddink báo Trung Quốc vẫn sợ đội nhà gặp Việt Nam?

Mặc dù LĐBĐ Trung Quốc vừa ký hợp đồng với HLV Guus Hiddink để dẫn dắt đội trẻ nước này song báo chí đất nước hơn 1 tỉ dân vẫn lo ngại gặp Việt Nam.

Báo chí Trung Quốc vừa tỏ ra e ngại trước viễn cảnh đội nhà có thể đụng độ Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào năm 2019. Bởi với việc không vượt qua nổi vòng bảng giải U23 châu Á tổ chức trên sân nhà đầu năm 2018, Trung Quốc chỉ được xếp hạng 10/16.

Điều này phần nào gây bất lợi cho đại diện Đông Á khi họ dễ gặp phải những đối thủ có thứ hạng khá cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí cả Việt Nam. Tuy nhiên, giới truyền thông của đất nước đông dân nhất thế giới lại đặc biệt lo lắng nếu đội bóng nước này đụng độ Việt Nam tại vòng loại.

Báo chí Trung Quốc lo ngại đội nhà gặp Việt Nam.

Lý do mà báo chí Trung Quốc đưa ra vì bóng đá Việt Nam đang rất tiến bộ ở những đội trẻ. Đội U23 Việt Nam vừa giành ngôi Á quân giải U23 châu Á đầu năm nay, còn cách đây nửa tháng đội U23 Việt Nam cũng về thứ tư tại ASIAD 18.

Trong khi đó, bóng đá Trung Quốc lại sa sút toàn diện từ cấp độ các đội trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. Đội U23 Trung Quốc sớm bị loại ngay vòng bảng giải U23 châu Á. Đến kỳ ASIAD 18, dù thi đấu tốt hơn song đại diện Đông Á vẫn phải dừng bước ngay vòng 1/8.

Đội tuyển Trung Quốc thì càng tệ hơn. Họ thi đấu bết bát vào cuối năm 2017 khi không thắng trong 13/21 trận gần đây nhất. Thành tích tệ hại khiến các CĐV Trung Quốc đòi giải tán đội tuyển quốc gia nước này trên các trang mạng xã hội.

Bóng đá Việt Nam đang tiến bộ ở các giải trẻ.

Trước tình hình bóng đá Trung Quốc ngày càng sa sút hơn, LĐBĐ nước này mới quyết định ký hợp đồng với HLV Guus Hiddink nhằm dẫn dắt đội trẻ Trung Quốc với tham vọng đoạt vé dự VCK giải U23 châu Á 2019 và xa hơn là dự Olympic 2020. Tài năng của vị chiến lược gia người Hà Lan thì chẳng phải bàn cãi nhưng để hiện thực hóa những mục tiêu trên rất khó.

Giữa bối cảnh giải vô địch quốc gia Trung Quốc chỉ biết chi “núi tiền” mua những ngôi sao nổi tiếng thế giới. Điều này khiến các cầu thủ trẻ Trung Quốc không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu. Do đó, không ngạc nhiên khi nền bóng đá của đất nước đông dân nhất thế giới ngày càng sa sút ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/vi-sao-co-hiddink-bao-trung-quoc-van-so-doi-nha-gap-viet-nam-3661140.html