Vì sao có sự ngang nhiên san rừng, chặn suối trái phép?

Dù chưa được cấp phép nhưng ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1975, trú tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) vẫn ngang nhiên cho san ủi rừng, chặn suối để xây dựng khu du lịch sinh thái. Đáng nói, việc xây dựng diễn ra trong thời gian dài nhưng đến tháng 9/2022, chính quyền địa phương mới lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng thi công khiến người dân bức xúc.

Có mặt tại khu vực thác cây Sen ở xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, chúng tôi tận mắt “sở thị” công trình không phép đang thi công dở dang trên khu đất rộng hàng ngàn mét vuông. Theo người dân địa phương, nơi đây vốn là khu vực khe suối tự nhiên chảy qua và khu rừng trồng của gia đình ông Nguyễn Thanh Bình.

Tại hiện trường, nhiều phương tiện được tập kết để xây dựng khu du lịch sinh thái "chui".

Tại hiện trường, nhiều phương tiện được tập kết để xây dựng khu du lịch sinh thái "chui".

Tại hiện trường, chủ đầu tư đã xây dựng các công trình, đập ngăn bằng bê tông phá vỡ hiện trạng thác cây Sen, nhiều đoạn suối bị bồi lấp. Chủ đầu tư còn cho san gạt dọc triền núi và khai thác đá làm vật liệu xây dựng trái phép nhưng vẫn chưa được ngăn chặn, xử lý. Nhiều người dân nói rằng, trước đây, vào mùa hè, nước ở thác cây Sen chảy về rất mạnh, giúp nông dân địa phương thuận lợi trong việc trồng cây và chăn nuôi gia súc. Nhưng, từ khi thác bị chặn lại thì dòng nước đã thay đổi. Họ bức xúc cho rằng, rất ngạc nhiên khi việc xây dựng trái phép của ông Bình kéo dài nhiều tháng làm thay đổi cảnh quan tự nhiên, tác động dòng chảy của thác cây Sen; trong khi đó trụ sở UBND xã Lộc Hòa chỉ cách khu vực thi công khoảng 3km nhưng cán bộ xã không có ý kiến gì...

Trao đổi với PV về sự việc, ông Nguyễn Hữu Thuận, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa cho biết, trước đây, xã có biết ông Bình xây con đường nhỏ trên khu đất rừng của ông Bình nhưng cứ nghĩ là ông này xây để khai thác rừng. Cho đến khi nhận được phản ánh của người dân về việc ông Bình cho ngăn suối, san ủi rừng để xây dựng trái phép các hạng mục vào những ngày đầu tháng 9/2022 thì UBND xã đã đến lập biên bản, yêu cầu dừng thi công. Ngày 13/9, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cũng trao đổi rằng, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc cũng vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường và lập biên bản đối với dự án khu du lịch sinh thái ở khu vực thác cây Sen, xã Lộc Hòa.

Cụ thể, vị trí kiểm tra là lô 28, khoảnh 3, tiểu khu 217 xã Lộc Hòa, chủ rừng là hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Bình. Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu ông Bình cung cấp các hồ sơ liên quan và giấy phép xây dựng dự án khu du lịch sinh thái ở khu vực thác cây Sen, nhưng ông Bình không cung cấp được. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, ông Bình đã cho mở đường khai thác rừng kết hợp đường vào thác cây Sen.

Ông Bình đã xây các đập ngăn thác cây Sen và xây dựng thêm 2 khu bể dọc hai bên dòng thác… Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông Bình trình bày, tại khu vực thác cây Sen, ông đang xây dựng phương án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững trên phần đất lâm nghiệp đã giao cho vợ chồng ông và đã được UBND huyện Phú Lộc thống nhất chủ trương cho nghiên cứu dự án khu du lịch sinh thái ở khu vực thác cây Sen tại Công văn số 5350 của UBND huyện Phú Lộc ngày 2/12/2020. Hiện nay, các cơ quan ban ngành đang hướng dẫn làm thủ tục…

Theo Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa, năm 2020, khi xã có quy hoạch nông thôn mới khu vực trên là điểm du lịch nên ông Bình có xin UBND xã đăng ký làm điểm du lịch. Qua xem xét hồ sơ, UBND xã nhận thấy vượt thẩm quyền nên đã đề nghị ông Bình hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh để có hướng dẫn. Tuy nhiên, đến nay Sở KH&ĐT tỉnh vẫn chưa trả lời. Thế nhưng, dù chưa có giấy phép xây dựng hay các thủ tục liên quan nhưng ông Bình vẫn ngang nhiên cho xây dựng nhiều hạng mục khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu ông Bình dừng ngay việc xây dựng và buộc ông này trồng lại rừng trên diện tích đất đá khai thác, không xây dựng công trình trên diện tích đất lâm nghiệp khi chưa có đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Công Mẫn cho biết, trong tuần này, huyện sẽ cử Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Lộc Hòa kiểm tra và có báo cáo cụ thể tình trạng xây dựng trái phép nêu trên để có hướng xử lý.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-co-su-ngang-nhien-san-rung-chan-suoi-trai-phep--i667387/