Vì sao con cái Tôn Quyền đều chết thảm?

Tôn Quyền là vị hoàng đế trường thọ trong lịch sử vua chúa Trung Quốc, tuy nhiên, tất cả con cái của ông đều có số phận hẩm hiu.

 Tôn Quyền là vị hoàng đế trường thọ trong lịch sử vua chúa Trung Quốc, tuy nhiên, các con của ông như Tôn Hưu, Tôn Đăng, Tôn Lự đều chết do bệnh tật, người sống lâu nhất cũng chỉ qua được 30 tuổi, không ai biết lý do bệnh tật chính là gì. Ảnh chân dung Tôn Quyền.

Tôn Quyền là vị hoàng đế trường thọ trong lịch sử vua chúa Trung Quốc, tuy nhiên, các con của ông như Tôn Hưu, Tôn Đăng, Tôn Lự đều chết do bệnh tật, người sống lâu nhất cũng chỉ qua được 30 tuổi, không ai biết lý do bệnh tật chính là gì. Ảnh chân dung Tôn Quyền.

Còn những người con khác của Tôn Quyền thì hoặc chết tha phương hoặc bị giết chết. Tôn Quyền có tổng cộng 7 người con trai, 3 người con gái.

Trưởng tử của Tôn Quyền là Tôn Đăng, được phong thái tử vào năm 229, năm 241 chết, hưởng thọ tròn 33 tuổi. Người con thứ hai là Tôn Lự, mất rất sớm khi mới 20 tuổi. Ảnh minh họa chân dung Tôn Đăng.

Người thứ ba là Tôn Hòa, được phong thái tử năm 242, tới năm 250 bị phế truất, sau đó bị Tôn Tuần hại chết khi mới 30 tuổi. Người con thứ tư là Tôn Bá, được phong Lữ vương năm 242, sau đó tới năm 251 bị phế truất và ban tội chết khi mới 20 tuổi. Ảnh chân dung Tôn Hòa.

Con trai thứ năm là Tôn Phấn, phong Tề vương năm 252, mưu phản đảo chính, tới năm 270 bị giết chết khi mới 30 tuổi. Người con thứ sáu là Tôn Hưu, Tôn Hưu chấp chính chỉ trong 7 năm. Mặc dù được đánh giá là vị hoàng đế đa tài, chấn hưng giáo dục, cổ vũ việc học sách, tổ chức thi cử, chú trọng sản xuất nông nghiệp, giảm thuế cho dân, tuy nhiên ông cũng chỉ sống được tới năm 30 tuổi. Người thứ bảy là Tôn Lượng, được kế vị ngai vàng năm 252, sau đó năm 258 bị phế truất khi tròn 17 tuổi. Ảnh chân dung Tôn Hưu.

Riêng về những người con gái của ông, trong đó có trưởng nữ Tôn Lỗ Ban cũng sớm phải chịu cảnh góa bụa khi người chồng đầu tiên bị chết bệnh, sau đó nàng được gả cho Vệ tướng quân Toàn Tông. Hẩm hiu thay, phu quân thứ hai của Lỗ Ban cũng chết yểu. Sau đó Lỗ Ban cấu kết tạo phản, cuối cùng sự việc bại lộ bị đày ải tha phương không rõ năm mất.

Người con gái thứ hai của Tôn Quyền chết yểu khi còn nhỏ. Người con gái út tên Tôn Lỗ Dục, cũng qua hai đời chồng, cuối cùng bị chính người chị của mình là Lỗ Ban hại chết.

Theo Kiến thức

Theo Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vi-sao-con-cai-ton-quyen-deu-chet-tham/20191112123314524