Vì sao công an phát hiện ra nơi ẩn náu của Tuấn 'khỉ'?

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM - tiết lộ nguyên nhân lực lượng chức năng phát hiện Tuấn 'khỉ' đang nấp ở ngôi nhà hoang tại xã Tân Hòa, Củ Chi để bao vây, truy bắt.

Chiều 14/2, tại cuộc họp báo liên quan đến vụ tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn khỉ, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM), Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Công an TP.HCM truy tìm được tung tích của Tuấn nhờ các biện pháp nghiệp vụ và nắm nguồn tin từ nhân dân.

Cụ thể, qua phát động phong trào phát giác tội phạm trong quần chúng, cơ quan chức năng được cung cấp nhiều thông tin. Qua sàng lọc, họ xác định Lê Quốc Tuấn nằm ở ngôi nhà bỏ hoang tại khu đất rộng gần 10.000m2 ở số 19 ấp C xã Tân Hòa, huyện Củ Chi.

Việc truy bắt được thực hiện không quá ồn ào. Công an TP.HCM chỉ sử dụng lực lượng tinh nhuệ, xử lý nhanh gọn trong khoảng 50 phút.

Đại tá Quang (áo xanh) cung cấp thông tin trong buổi họp báo.

Trong quá trình bị truy bắt, Tuấn chống trả quyết liệt. Tên này lợi dụng địa hình, địa vật, vừa chống trả vừa di chuyển để trốn. Tuấn bắn về phía lực lượng chức năng 3 phát, nhưng chỉ có 1 phát đạn nổ. Trước tình hình đó, lực lượng công an quyết định nổ súng tiêu diệt.

"Lực lượng chức năng đặt ra yêu cầu phải vừa bảo đảm truy bắt được Tuấn "khỉ" vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng và người dân", đại tá Quang cho biết.

Sáng 14/2, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tiếp tục đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-vu-an/vi-sao-cong-an-phat-hien-ra-noi-an-nau-cua-tuan-khi-ar527821.html