Vì sao De Gea từ chối gia hạn hợp đồng với MU?

Thủ môn người Tây Ban Nha David de Gea từ chối lời đề nghị hợp đồng mới của Manchester United vì 'không thỏa đáng'.

Tờ Mirror (Anh) thông tin hôm nay 30-3, thủ môn David de Gea đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới của Manchester United. De Gea cho rằng bản hợp đồng này là không thỏa đáng vì anh phải giảm lương rất nhiều. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang tiến triển và có thể sẽ có một kết quả tích cực.

Thỏa thuận của thủ môn người Tây Ban Nha tại Old Trafford sắp kết thúc và De Gea đang tìm cách giải quyết tương lai của mình sau hơn một thập kỷ ở Manchester. Các cuộc thảo luận giữa MU và De Gea vẫn tiếp tục, vì các cầu thủ hiếm khi chấp nhận lời đề nghị ban đầu.

De Gea cho rằng lời đề nghị gia hạn hợp đồng ban đầu của MU là không thỏa đáng. ẢNH: GETTY

De Gea cho rằng lời đề nghị gia hạn hợp đồng ban đầu của MU là không thỏa đáng. ẢNH: GETTY

David De Gea đã ký một hợp đồng khổng lồ năm 2019 tại MU giúp anh không chỉ là cầu thủ được trả lương cao nhất “quỷ đỏ” mà còn là người kiếm được nhiều tiền nhất Premier League, với mức lương 375.000 bảng mỗi tuần vào thời điểm đó. Thủ môn này chấp nhận rằng ở tuổi 32, anh không thể giữ được mức lương như hiện tại, nhưng anh mong CLB trả lương đúng với giá trị của mình.

De Gea vẫn được HLV Erik ten Hag xem là thủ môn số 1 của MU. MU và De Gea đang cố gắng tìm ra điểm chung trong cuộc đàm phán hợp đồng mới này với mức lương có thể khiến cả hai chấp nhận được.

Tờ The Athletic (Anh) thông tin, MU đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn nhưng De Gea cho rằng nó không thỏa đáng và muốn số tiền lương được tăng lên. De Gea muốn ở lại Old Trafford và HLV Ten Hag cũng rất muốn thủ môn số 1 của mình tiếp tục chơi bóng tại “nhà hát của những giấc mơ”.

De Gea là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ MU 1 thập kỷ qua. ẢNH: GETTY

Gần đây, David De Gea đã chia sẻ với tờ Manchester Evening News về tương lai của mình: "Vâng, tôi rất thoải mái. Tôi chỉ cần tập trung vào việc tập luyện, thể hiện tốt nhất có thể. Nhưng, chắc chắn, nó sẽ kết thúc theo cách tốt đẹp".

De Gea cũng nhấn mạnh về niềm vui được chơi bóng ở Manchester khi nói thêm: "Tôi đã nói rằng đây là câu lạc bộ của tôi. Tôi đã ở đây rất nhiều năm và thật vinh dự khi được ở đây và tôi rất hạnh phúc ở đây”.

Trong khi đó, United cũng đang cố gắng tái ký hợp đồng với Marcus Rashford giữa lúc tương lai về quyền sở hữu câu lạc bộ vẫn chưa ngã ngũ, điều này càng làm phức tạp thêm vấn đề.

MU cũng đang cố gắng gia hạn hợp đồng với Rashford. ẢNH: GETTY

Còn De Gea đã giữ vị trí thủ môn số 1 của MU kể từ khi đến vào năm 2011, chơi dưới thời nhiều huấn luyện viên khác nhau bao gồm Sir Alex Ferguson, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer.

De Gea giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của United nhưng phải đối mặt với những dấu hỏi cách đây vài năm khi Dean Henderson thi đấu bùng nổ.

Thủ môn người Anh Henderson đang được MU cho Nottingham Forest mượn nhưng sẵn sàng trở lại vào mùa hè. Dean Henderson khao khát được ra sân thường xuyên. Vì thế, khi trở lại MU, anh có thể sẽ chia tay vĩnh viễn vào mùa hè. Martin Dubravka đang chơi cho MU dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải từ Newcastle nhưng thủ môn này chưa bao giờ thách thức vị trí của De Gea.

Ten Hag vẫn muốn De Gea ở lại MU. ẢNH: MIRROR

HLV Erik Ten Hag muốn có nhiều sự cạnh tranh hơn cho chiếc áo số 1 Manchester United và cũng đang tìm kiếm một thủ môn có khả năng chơi bóng bằng chân khi ông thầy người Hà Lan đang tiếp tục thực hiện triết lý bóng đá của mình tại Old Trafford.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/vi-sao-de-gea-tu-choi-gia-han-hop-dong-voi-mu-post726346.html