Vì sao Đoàn Văn Hậu không được bổ sung cho U22 Việt Nam?

Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách tập trung lần thứ 2 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã kết thúc thời gian cách ly theo quy định sau khi trở về nước hôm 2.8. Anh là một trong số 36 cầu thủ đã được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, sau đó FIFA đã thông báo hoãn các trận đấu sang năm 2021 khiến cho ông Park đã phải tạm dừng kế hoạch tập trung.

Thay vào đó, ông Park giữ nguyên kế hoạch tập trung của U22 Việt Nam cho SEA Games 31 theo kế hoạch. Trong danh sách 48 cầu thủ mà ông Park Hang-seo lựa chọn, có một số gương mặt được tập trung cho đội tuyển quốc gia đợt vừa rồi như thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Văn Hậu là quân bài chiến lược của thầy Park. Ảnh: ST

Văn Hậu là quân bài chiến lược của thầy Park. Ảnh: ST

Tuy nhiên, hậu vệ Văn Hậu không được triệu tập bổ sung cho U22 Việt Nam. Văn Hậu sinh năm 1999 và vẫn đủ điều kiện góp mặt ở SEA Games 31. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng, huấn luyện viên Park Hang-seo không đưa cầu thủ này vào kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31?

Trong đợt tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam diễn ra vào đầu tháng 7, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, khi được hỏi về việc có tiếp tục sử dụng Đoàn Văn Hậu ở SEA Games 31 hay không, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng ông chưa biết.

Văn Hậu đã nghỉ một thời gian dài khi giải vô địch quốc gia Hà Lan đã sớm kết thúc hồi tháng 4. Đây là lúc mà lẽ ra Văn Hậu cần được tập trung để làm quen với cảm giác bóng, tuy vậy thì anh vẫn không được góp mặt cùng các cầu thủ U22.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, một số các cầu thủ vẫn nằm trong độ tuổi dự SEA Games 31 như: Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Tiến Dụng... đều không góp mặt ở đội hình U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Nhóm cầu thủ này thuộc diện đã chứng minh được khả năng.

Khi chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra năm ngoái, ông Park đã triệu tập 71 cầu thủ trong 9 đợt tập trung rải rác trong 10 tháng. Trong danh sách 20 cầu thủ cuối cùng lên đường sang Philippines, nhiều trụ cột chỉ được triệu tập ở đợt tập trung cuối cùng. Cũng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó mà U22 Việt Nam đã có được một giải đấu thành công và mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại một kỳ SEA Games.

Có thể hiểu rằng, ông Park đang tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ, ít có cơ hội lên tuyển được thể hiện, nhằm tìm ra những nhân tố mới. Văn Hậu và các gương mặt thân quen từng dự SEA Games 30 sẽ chỉ xuất hiện vào đợt tập trung cuối cùng trước khi U22 Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Ở đợt tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam diễn ra hồi đầu tháng 7, ông Park đã nói rằng: “Mục tiêu của tôi là tập trung các cầu thủ sinh năm 1999 và trẻ hơn. Họ không có nhiều cơ hội ra sân ở đấu trường cao nhất và giải hạng Nhất, nên tôi muốn tạo điều kiện cho họ”.

Văn Hậu bắt đầu dự SEA Games 2017 khi mới 18 tuổi. Đó là giải đấu mà hậu vệ này được huấn luyện viên Hữu Thắng trao cơ hội đá chính và đã tỏa sáng. Chỉ tiếc là U22 Việt Nam đã sớm dừng bước ở vòng đấu bảng.

Đến SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines, Văn Hậu trở thành cầu thủ trụ cột, tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết với 2 pha lập công, mang về chức vô địch cho U22 Việt Nam. Văn Hậu vẫn sẽ là quân bài chiến lược quan trọng của ông Park trong kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà mà nhiệm vụ của U22 Việt Nam là bảo vệ thành công thành quả đã giành được trên đất Philippines.

Năm 2021, bóng đá Việt Nam sẽ đối diện với nhiều giải đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia như AFF Cup và Vòng loại World Cup 2022. Chúng ta cũng không ngoại trừ khả năng, Văn Hậu sẽ được ưu tiên tập trung tối đa cho đội tuyển quốc gia thay vì U22. Đây cũng là điều mà ông Park đã tính đến và chưa có kế hoạch sử dụng Văn Hậu cho U22.

Công Phượng chấn thương

Sau 2 ngày cuối tuần nghỉ ngơi, CLB TP Hồ Chí Minh đã có buổi tập sáng 17-8 tại sân Thống Nhất. Trong buổi tập này, Trưởng đoàn Nguyễn Cao Trí chính thức bắt tay vào công việc thay cho ông Lư Đình Tuấn.

Tiền đạo Công Phượng không tham gia tập luyện do dính chấn thương ở gót chân phải kiểm tra kỹ tại bệnh viện để xác định mức độ nghiêm trọng. Trước đó, tiền đạo này liên tục phải tập riêng, kể từ khi huấn luyện viên Chung Hae-seong chính thức quay lại dẫn dắt đội bóng hôm 12-8.

Công Phượng là trụ cột của CLB TP Hồ Chí Minh và tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của ông Chung Hae-seong. Tiền đạo này đã ghi 7 bàn cho đội chủ sân Thống Nhất, trong đó có 4 pha lập công ở V.League 2020.

Việc vắng Công Phượng ở giai đoạn này không ảnh hưởng nhiều đến TP Hồ Chí Minh. Bởi huấn luyện viên Chung Hae-seong tập trung vào việc tập thể lực, cho các học trò lấy lại tinh thần sau quãng thời gian nhiều biến động vừa qua. (H.H.)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/vi-sao-doan-van-hau-khong-duoc-bo-sung-cho-u22-viet-nam-607829/