Vì sao ĐT Việt Nam không đá AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình?

AFF nhất trí đề xuất của Việt Nam về việc chuyển địa điểm thi đấu trận gặp Campuchia ngày 24.11 về SVĐ Hàng Đẫy thay vì sân Mỹ Đình như dự kiến.

AFF Cup 2018 năm nay với sự tham gia của 10 đội tuyển, thi đấu theo thể thức sân khách sân nhà ngay từ vòng bảng. Mỗi đội được đá hai trận sân nhà và hai trận sân khách.

Theo lịch thi đấu đã được công bố, ĐT Việt Nam đối đầu Campuchia và Malaysia trên sân nhà và chạm trán Lào cũng như Myanmar trên sân khách.

Dự kiến ban đầu, cả hai trận gặp Campuchia và Malaysia đều sẽ được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, do ngày 24.11 ở sân Mỹ Đình diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc nên trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia sẽ được dời về sân Hàng Đẫy.

Lần gần nhất sân Hàng Đẫy tổ chức một trận đấu của giải quốc tế cấp ĐTQG là trận đấu giữa Lào và Indonesia tại AFF Cup 2014. Năm ngoái, U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải U23 châu Á cũng thi đấu với Ulsan Hyundai trên sân này.

Quyết định trên chỉ thay đổi ở trận đấu với Campuchia, còn trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia diễn ra ngày 16.11 vẫn được tổ chức trên SVĐ Mỹ Đình.

Theo kế hoạch đã được HLV Park Hang-seo thống nhất với VFF, ĐT Việt Nam sẽ hội quân để bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018 bắt đầu từ ngày 11.10 tại Hà Nội. Đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước khi trở về nước thi đấu trận giao hữu vào đầu tháng 11.

Theo Tiến Anh (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-dt-viet-nam-khong-da-aff-cup-2018-tren-san-my-dinh-912228.html