Vì sao Ecuador rời OPEC?

Ecuador, sau khi rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn để tăng sản lượng dầu mỏ, Bộ trưởng Năng lượng nước này ngày 2/1 cho biết.

Ngày 1/1/2020, việc Ecuador ra khỏi OPEC chính thức có hiệu lực. Hồi tháng 10/2019, Ecuador tuyên bố rời khỏi OPEC trong bối cảnh tổ chức này quyết định cắt giảm sản lượng một lần nữa để cố gắng hỗ trợ giá dầu thô.

“Việc ra khỏi OPEC sẽ thu hút các khoản đầu tư mới trong việc thăm dò và khai thác, từ đó tăng sản lượng dầu khí", Bộ trưởng Năng lượng Ecuador cho biết trong một tuyên bố.

Những khoản đầu tư này sẽ liên quan đến mỏ dầu Ishingo, ở tỉnh Orellana, giáp biên giới Peru. Mỏ này cùng với mỏ Tiputini và Tambocoha nằm trong "khối ITT" với trữ lượng 1,672 tỷ thùng dầu thô. Tổng trữ lượng dầu thô đã được chứng minh của Ecuador là 4 tỷ thùng.

Dầu là sản phẩm xuất khẩu chính của Ecuador. Quốc gia này đang bị khủng hoảng kinh tế và xã hội do dầu thô mất giá. Theo Bộ Năng lượng Ecuador, quyết định rời khỏi OPEC nhằm giải quyết những thách thức nội bộ mà đất nước phải đối mặt và nhu cầu tăng ngân sách.

Ecuador, gia nhập OPEC năm 1973, đã rời tổ chức này lần đầu tiên vào năm 1992 sau đó gia nhập lại vào năm 2007. Quốc gia này sản xuất 537.000 thùng dầu mỗi ngày.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/vi-sao-ecuador-roi-opec-560296.html