Vì sao em gái Chủ tịch Kim Jong-un rơi vào tầm ngắm của tình báo Mỹ?

Giữa những đồn đoán về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un, giới tình báo Mỹ sẽ cho tăng cường thu thập thêm thông tin về người em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên là bà Kim Yo-jong.

Nikkei Asian Review dẫn lời ông Bruce Klingner, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Heritage Foundation ở Washington cho hay, dù chưa có bằng chứng rõ ràng xác nhận ông Kim Jong-un bị ốm, nhưng cộng đồng tình báo Mỹ sẽ cho tăng cường thu thập thông tin liên quan tới người em gái 32 tuổi của ông Kim là bà Kim Yo-jong. Ông Klingner từng có 20 năm làm việc tại Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ.

Bà Kim Yo-jong tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: AP)

Bà Kim Yo-jong tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: AP)

Theo ông Klingner, CIA thường tiến hành “phân tích nhà lãnh đạo” bên cạnh những “phân tích chính trị” của một quốc gia nhằm hiểu sâu hơn về hàng ngũ lãnh đạo cấp cao tại quốc gia đó.

"CIA chịu trách nhiệm thu thập hồ sơ về gia tộc Kim. Không chỉ là dữ liệu thực tế mà còn cả hành vi của mỗi cá nhân", ông Klinger nói.

Theo ông Klinger, những thông tin được thu thập bao gồm tiểu sử bệnh tật, lạm dụng thuốc, tính khí, sự tự tin và xu hướng hành động nóng giận.

Sự xuất hiện của bà Kim Yo-jong tại Thế vận hội mùa Đông tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc vào tháng 2/2018 đã giúp cộng đồng tình báo Mỹ có cái nhìn từ bên trong về vị trí của em gái Chủ tịch Kim Jong-un trong ban lãnh đạo Triều Tiên.

"Ngay cả những quan chức có cấp bậc cao hơn cả bà ấy cũng phải phục tùng”, ông Klinger nhận định.

Song ông Klinger phải thừa nhận rằng, Triều Tiên là một trong những quốc gia khó có thể thu thập thông tin nhất trên thế giới.

“Khi tôi chuyển nhiệm vụ thu thập thông tin Liên Xô cũ sang Triều Tiên, tôi nhận thấy Liên Xô giống như một cuốn sách mở so với Bình Nhưỡng”, ông Klinger nói.

Hôm 27/4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay Bộ trưởng của cơ quan này là ông Kim Yeon-chul đã phát biểu trong một cuộc họp kín rằng, Hàn Quốc “có đủ nguồn tin tình báo để tự tin nói không có bất cứ diễn biến bất thường nào” tại Triều Tiên liên quan tới sức khỏe của ông Kim Jong-un.

“Ông Kim Jong-un hiện vẫn còn sống và khỏe mạnh. Ông ấy đang ở khu Wonsan từ ngày 13/4”, ông Moon Chung-in, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chia sẻ với Fox News hôm 26/4.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin ngoại giao tại Hàn Quốc lại khẳng định khả năng cao là ông Kim đang có vấn đề về sức khỏe nhưng chính xác là gì thì chưa thể xác định.

Do đó, theo giới chuyên gia, trong trường hợp ông Kim Jong-un không thể đảm nhận trọng trách điều hành đất nước, nhân vật quyền lực số 2 là bà Kim Yo-jong có thể thay thế.

Được cố lãnh đạo Kim Jong-il yêu quý, bà Kim Yo-jong từ lâu đã được ông Kim Ki-nam, người giữ chức Trưởng Ban Tuyên truyền và Cổ động Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên từ năm 1989 - 2017, giúp xây dựng hình ảnh để chuẩn bị cho một vị trí quyền lực.

Thời gian gần đây, bà Kim Yo-jong nổi lên là một nhân vật quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Triều Tiên. Bà được phục hồi vị trí thành viên dự khuyết trong Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên hôm 11/4. Bà Kim Yo-jong được cho nắm vai trò giám sát các cuộc họp của đảng và thu thập thông tin tình báo. Song một số chuyên gia lại cho rằng, bà Kim Yo-jong sẽ gặp khó khi đảm bảo khả năng kiểm soát vững chắc đối với quân đội Triều Tiên.

Cũng có một số nhà quan sát cho rằng, chú của ông Kim Jong-un là ông Kim Pyong-il có thể lên nắm quyền điều hành đất nước. Ông Kim Pyong-il 65 tuổi từng đảm nhận vị trí đại sứ Triều Tiên tại Cộng hòa Séc và lần đầu tiên trở về Triều Tiên sau hơn 30 năm vào năm ngoái.

Trong khi đó, ba người con của ông Kim Jong-un còn quá nhỏ khi người lớn nhất mới chỉ 10 tuổi. Còn anh trai của ông Kim Jong-un là Kim Jong-chul lại không mặn mà với quyền lực ở Bình Nhưỡng.

Hôm 24/4, Reuters dẫn lời 3 nguồn tin cho hay, Trung Quốc đã cử một nhóm y tế đến Triều Tiên để cố vấn. Thông tin này càng củng cố cho những đồn đoán về việc Chủ tịch Triều Tiên mới mới trải qua ca phẫu thuật tim mạch.

Điều đáng nói, Bình Nhưỡng vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un. Hôm 26/4, tờ Rodong Sinmun cho biết ông Kim “đã gửi lời cảm ơn tới các quan chức và công nhân vì sự hỗ trợ chân thành xây dựng khu du lịch bờ biển Wonsan Kalma”. Song truyền thông Triều Tiên không hể đưa thông tin chính thức xác nhận hoạt động của ông Kim Jong-un cũng như người em gái Kim Yo-jong kể từ ngày 12/4.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/vi-sao-em-gai-chu-tich-kim-jong-un-roi-vao-tam-ngam-cua-tinh-bao-my-61804.html