Vì sao Giải hạng Nhất 'phủi' chỉ có 10 đội tham dự?

Giải hạng Nhất phong trào năm 2019 – Cúp Vietfootball (HL1 S4) sẽ khởi tranh vào ngày 9/6 tới, với 10 đội bóng tranh tài.

Giải hạng Nhất phong trào 2019 khởi tranh ngày 9/6

Giải hạng Nhất phong trào 2019 khởi tranh ngày 9/6

Ngày 29/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Giải bóng đá hạng Nhất phong trào – Cúp Vietfooball (HL1 S4). Giải năm nay gồm 10 đội tranh tài thay vì 12 như 3 mùa giải trước. Theo thông tin của BTC, sở dĩ có sự thay đổi này là do FC Moon và Triều Khúc xin rút lui. Hai đội bóng trên cũng đề nghị được trả lại BTC suất chơi hạng Nhất mùa 2019.

Tuy nhiên, với mong muốn hạn chế tối đa việc chuyển giao, thay đổi tên của các CLB trong giai đoạn quá độ mà bóng đá phong trào có những bước phát triển mạnh mẽ cũng như để bảo tồn phát huy những giá trị tốt đẹp của bóng đá “phủi”, dù vẫn đang nỗ lực trong việc chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào, Vietfootball quyết định chọn phương án tổ chức HL1 S4 với sự tham dự của 10 đội bóng.

BTC trao đổi thông tin với các đội bóng và báo giới

10 đội bóng tham dự Giải hạng Nhất 2019 gồm: Cường Quốc, Hiệp Hòa, Mobi, UCE Lê Dương, Việt Phương Đông (Dương Nội đổi tên), Luxury Hạ Long (BIDV Quang Trung chuyển giao), Từ Sơn cùng 3 đội bóng tân binh từ giải hạng Nhì lên hạng là Mỹ Đình 2, Hồng Lĩnh và Coca. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trong 10 tuần, chọn 2 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền lên tham dự sân chơi danh giá HPL-S7.

Giải Bóng đá hạng Nhất - Cúp Vietfootball (HL1 S4) năm 2019 sẽ diễn ra tại sân vận động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy). Giải khai mạc ngày 9/6, kết thúc ngày 11/8, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra nhà vô địch. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ lên chơi tại Giải Ngoại hạng phong trào 2019 (HPL S7), đội xếp cuối cùng xuống chơi ở Giải hạng Nhì 2020.

H.H

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-giai-hang-nhat-phui-chi-co-10-doi-tham-du-d422489.html