Vì sao giải Nobel văn học năm nay bị hoãn trao?

Mỹ đã hoãn áp thuế cho những nước nào? Tại sao giải Nobel văn học năm nay không có người thắng giải? Zing.vn mời độc giả tham gia trả lời câu hỏi về những sự kiện nổi bật tuần qua.

Câu 1: Nhà lãnh đạo nào đã nói rằng Tổng thống Trump xứng đáng nhận Nobel Hòa bình?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Ngày 30/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump xứng đáng giành Nobel Hòa bình nhờ đóng góp cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Câu 2: Tổng thống Trump gợi ý địa điểm gặp mặt nào cho cuộc họp Mỹ-Triều sắp tới?

Bình Nhưỡng
Washington
Khu phi quân sự DMZ

"Nhiều quốc gia đã được xem xét để tổ chức cuộc gặp, tuy nhiên chẳng phải Nhà Hòa bình tại biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc sẽ là địa điểm mang tính đại diện, lịch sử và quan trọng hơn mọi quốc gia thứ ba khác sao?", Tổng thống Trump chia sẻ trên Twitter cá nhân hôm 30/4.

Câu 3: Tại sao Morocco cắt quan hệ ngoại giao với Iran?

Vì chiến tranh thương mại
Vì Israel tố Iran theo đuổi chương trình hạt nhân bí mật
Vì Iran ủng hộ tổ chức ly khai

Bộ Ngoại giao Morocco hôm 1/5 cho biết nước này sẽ đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Tehran của Iran, đồng thời trục xuất các nhà ngoại giao Iran tại Rabat vì Iran ủng hộ Mặt trận Polisario, tổ chức ly khai tuyên bố chủ quyền một phần lãnh thổ Tây Sahara mà Morocco xem là của họ.

Câu 4: Giải Nobel Văn học bị hoãn vì lý do nào sau đây?

Vì bê bối tình dục
Vì bê bối mua giải
Vì chưa chọn được người thắng giải

Ngày 4/5, Viện Hàn lâm Thụy Điển quyết định hoãn trao giải Nobel Văn học 2018 do bê bối quấy rối tình dục liên quan tới nhiếp ảnh gia người Pháp Jean-Claude Arnault, chồng của thành viên Viện Hàn lâm, nhà thơ Katarina Frostenson. Viện thông báo sẽ không có người thắng giải nào được chọn ra trong năm 2018. Thay vào đó, đến năm 2019, viện sẽ trao giải Nobel Văn học cho 2 tác giả.

Câu 5: Quan chức Hàn Quốc nào đã có chuyến thăm Washington trong tuần này?

Tổng thống Moon Jae In
Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui Yong
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon

Ngày 4/5, Washington và Seoul xác nhận Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui Yong có mặt tại Washington, thảo luận với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton về các nội dung liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra.

Câu 6: Tuần qua, vụ hỏa hoạn làm sập tòa nhà 26 tầng xảy ra tại nước nào?

Trung Quốc
Ấn Độ
Brazil

Khuya 30/4, một tòa nhà 26 tầng bốc cháy dữ dội đã đổ sụp tại thành phố Sao Paulo, Brazil. Tòa nhà Wilton Paes de Almeida trước đây từng là trụ sở cảnh sát, sau này bị bỏ hoang và đã có hơn 140 gia đình vô gia cư, gồm 372 người tới đây chiếm dụng. Giới chức Brazil ngày 2/5 thông báo có ít nhất 1 người thiệt mạng, 44 người vẫn đang mất tích.

Câu 7: Ngày 1/5, Mỹ quyết định hoãn thuế thép và nhôm cho các nước và liên minh nào sau đây?

Canada, Mexico và EU
Hàn Quốc, Canada và EU
Hàn Quốc, Triều Tiên và EU

Ngày 1/5, khi mức thuế mới với nhôm và thép bắt đầu có hiệu lực, Tổng thống Trump thông báo hoãn áp thuế đối với sản phẩm từ các đồng minh Canada, Mexico và EU.

Câu 8: Hải quân Mỹ tái lập Hạm đội 2, phụ trách hoạt động tại phía bắc Đại Tây Dương nhằm mục đích gì?

Đối phó với sự trỗi dậy của các đối thủ như Trung Quốc và Nga
Tuần tra trên biển, phát hiện tàu di cư trái phép
Hỗ trợ đồng minh châu Âu

Ngày 4/5, Đô đốc John Richardson, tư lệnh lực lượng Hải quân Mỹ thông báo tái lập Hạm đội 2 đảm trách nhiệm vụ tại bờ Đông của Mỹ và vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương trong bối cảnh “môi trường an ninh ngày càng trở nên thách thức và phức tạp” do sự cạnh tranh giữa các siêu cường.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-giai-nobel-van-hoc-nam-nay-bi-hoan-trao-post840123.html